F-35I tung đòn, 'quái thú' Pantsir-S1 Syria tan tác, Nga nên làm gì?

Việc cho tiêm kích tàng hình F-35 vào chiến trường Syria đánh phá đã giúp Tel Aviv hủy diệt nhanh gọn các tổ hợp phòng không tầm thấp cực mạnh Pantsir-S1 khiến Nga không khỏi giật mình.

Chiến trường Syria chứng kiến những bước thanh chầm diễn tiến cực nhanh về hệ thống đánh chặn tầm thấp Pantsir-S1 mà Nga cung cấp cho chính quyền Damascus.

Nếu như thời gian đầu cuộc chiến, hệ thống này được cả Nga và Syria quảng bá rằng đã thể hiện sức mạnh vượt quá sự mong đợi.

Không những thế phía Nga-Syria còn cho rằng, chính hệ thống Pantsir-S1 còn lập công đầu trong việc tiêu diệt phần lớn các tên lửa hành trình mà liên quân do Mỹ dẫn đầu đánh vào Syria.

Tuy nhiên càng về sau các thông tin chiến thắng của phòng không Syria càng trở nên nhiễu loạn.

Các chiến công của Pantsir-S1 bị sửa lại theo chiều hướng rút xuống và sau đó là chính chuyên gia Nga xác nhận Pantsir-S1 thực chiến không đạt được kết quả như mong đợi.

Khí hậu khắc nghiệt khiến cho hệ thống điện tử trên Pantsir-S1 không hoạt động tốt.

Chính điều này khiến Pantsir-S1 trở thành bất lực trên chiến trường, đặc biệt là khi gặp phải các vụ tấn công từ máy bay tàng hình, UAV cảm tử và tên lửa hành trình không đối đất từ Israel.

Tổ hợp Pantsir-S1 không phải bị phá hủy bởi một quả lựu đạn của phiến quân Hồi giáo cực đoan, mà bởi các phi công của lực lượng không quân được coi là trong nhóm tốt nhất trên thế giới và có nhiều kinh nghiệm chiến đấu.

Điều này cho thấy dù Pantsir-S1 có thể ban ngày đánh chặn hàng chục mục tiêu từ phiến quân, nhưng chúng sẽ dễ dàng bị "hạ gục" vào ban đêm khi cuộc tấn công được triển khai cùng lúc từ ba hướng, bằng những vũ khí hủy diệt hiện đại nhất.

Những vụ đánh chặn của Pantsir-S1 tương đối khó kiểm chứng vì chưa có hình ảnh ghi lại, hơn nữa đối tượng bị nó bắn hạ chủ yếu chỉ là máy bay không người lái tự chế của phiến quân.

Phải đến khi gặp phải đối thủ xứng tầm là Không quân Israel với máy bay không người lái cảm tử Harop thì mọi nhược điểm lớn của Pantsir-S1 mới bộc lộ đầy đủ.

Việc hệ thống phòng thủ Pantsir-S1 liên tục bị Israel tiêu diệt một lần nữa cho thấy năng lực tác chiến của Syria đang có vấn đề.

Có lẽ Nga nên cân nhắc việc chuyển giao cho Damascus những hệ thống phòng không uy lực hơn, cùng với đó là hoàn thiện Pantsir-S1.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-f35i-tung-don-quai-thu-pantsirs1-syria-tan-tac-nga-nen-lam-gi/799586.antd