F-35I bỏ chạy khi bị S-300 khóa mục tiêu

Hãng tin SANA vừa tiết lộ việc radar của S-300 tóm sống tiêm kích F-35I của Israel bay dò la sau khi hệ thống này được Nga chuyển giao cho Syria.

Kể từ khi Nga chuyển cho Syria hệ thống tên lửa phòng không S-300, Không quân Israel đã dùng nhiều cách khác nhau để tiếp cận không phận Syria (chưa dám xâm nhập), trong đó nhiều lần họ đã dùng đến tiêm kích tàng hình F-35I.

Trong những ngày qua, Israel sử dụng một phi đội gồm 4 chiếc F-35 bay dọc theo biên giới Syria, thăm dò hoạt động của hệ thống phòng không tiên tiến S-300. Trong quá trình bay tuần tiễu dọc vùng biên giới Syria và Lebanon, radar hệ thống S-300 phát hiện và giám sát toàn bộ hành trình của 4 chiếc F-35 này.

Các thông số thu được từ đài radar cho biết, các cố vấn quân sự Nga khẳng định đây là F-35. Sau khi bị chiếu xạ radar và bị khóa mục tiêu, phi đội 4 chiếc F-35I (Aidar) Israel nhanh chóng rời khỏi vùng tấn công hiệu quả của S-300.

Thực tế này đã phủ nhận toàn bộ những tuyên bố trước đây của các tướng lĩnh và chuyên gia phương Tây rằng, siêu tiêm kích F-35 không thể bị phát hiện bởi radar của tất cả các hệ thống tên lửa phòng không hiện nay dù đó là những gì tối tân nhất Nga triển khai tại Syria.

Và thực tế còn phủ phàng hơn khi F-35I còn bị cả trang theo dõi máy bay FlightRadar24 (vốn không có khả năng phát hiện được máy bay tàng hình) dễ dàng nắm rõ quá trình hoạt động của máy bay tàng hình tối tân này.

Dữ liệu trên FlightRadar24 hôm 23/7 cho thấy một tiêm kích tàng hình F-35I hoạt động trên không phận miền Bắc Israel. Giới quân sự Israel đã đưa ra nhiều giả thuyết về việc chiếc F-35I này bị lộ dữ liệu hành trình bay, trong đó có thể có cả phần lỗi của viên phi công đã quên tắt bộ định vị của chiến đấu cơ tàng hình.

Số liệu trên trang FlightRadar24 cho thấy, chiếc tiêm kích F-35I sử dụng mã hiệu AF351F của Mỹ, cất cánh từ căn cứ không quân Nevatim, bay qua Dải Gaza rồi hướng ra biển.

Chiếc F-35I này đã bay dọc bờ biển với tốc độ tối đa 1.175 km/h, trước khi quần đảo trên bầu trời khu vực Haifa, gần biên giới Israel - Lebanon. Toàn bộ hành trình bay này kéo dài trong khoảng một giờ và đã được FlightRadar24 nắm rõ.

Dù nhiều lý do được Israel đưa ra để giải thích cho việc chiếc tiêm kích này bị lộ mật nhưng chúng không đủ xóa tan sự nghi ngờ về tính năng tàng hình thực của máy bay này. Chính vì vậy, việc cho F-35I đối mặt với S-300 tại Syria là một thách thức mà Israel không dám vượt qua. Ảnh trong bài: Tiêm kích F-35I của Israel. (Hòa Bình)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/f-35i-bo-chay-khi-bi-s-300-khoa-muc-tieu-3367716/