F-35 Nhật rơi là chiếc đầu tiên tự lắp ráp

Truyền thông Mỹ vừa tiết lộ thêm thông tin bất ngờ về chiếc F-35 của Nhật Bản bị rơi tối 9/4 cách căn cứ không quân Misawa hơn 100km.

Trang Defense News dẫn tuyên bố của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) ngày 10/4 xác nhận, tiêm kích tàng hình F-35A bị rơi mang số đuôi 79-8705, là chiếc F-35A đầu tiên được Nhật Bản tự lắp ráp và xuất xưởng ngày 6/6/2017.

Tiêm kích F-35 Nhật Bản.

Tiêm kích F-35 Nhật Bản.

Chiếc F-35A rơi xuống biển khi đang thực hiện bài bay huấn luyện cùng ba chiếc F-35 khác. Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h27 (giờ địa phương) khi chiến đấu cơ đang bay cách căn cứ không quân Misawa khoảng 135km về phía Đông.

Tính đến thời điểm hiện tại, ASDF vẫn không thể xác nhận liệu viên phi công có thoát được khỏi buồng lái hay không.

Ngay sau vụ tai nạn, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya thông báo đã ngừng toàn bộ hoạt động của 12 tiêm kích F-35A còn lại trong biên chế JASDF, chiếc thứ 14 đang bay thử sau khi lắp ráp tại thành phố Nagoya cũng sẽ bị cấm bay.

Nhật Bản đã quyết định đặt mua tổng cộng 42 chiếc tiêm kích F-35A từ Washington năm 2011. Thương vụ này còn bao gồm xây dựng nhà máy lắp ráp tại Nhật Bản, đồng thời cung cấp dịch vụ duy tu bảo dưỡng và đào tạo kỹ thuật bảo dưỡng cho phía Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, lô đầu tiên 4 chiếc F-35A từ AX-1 cho đến AX-4 sẽ được lắp ráp tại cơ sở sản xuất và lắp ráp Fort Worth của Công ty Lockheed Martin, còn 38 chiếc tiếp theo sẽ do cơ sở kiểm nghiệm và hoàn thiện của Công ty Mitsubishi Nhật Bản rắp ráp và bàn giao.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là dù cùng được coi là đồng minh của Mỹ nhưng trong những khách hàng mua F-35, chỉ duy nhất Israel được bẻ khóa và độ thêm tính năng cho chiến đấu cơ tối tân này.

Trong khi đó, Nhật chỉ được phép lắp ráp và bị cấm tham gia sản xuất linh kiện.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/f-35-nhat-roi-la-chiec-dau-tien-tu-lap-rap-3377961/