F-35 Mỹ rơi khi va chạm với máy bay tiếp dầu

Một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra khi tiêm kích tàng hình F-35B thực hiện nhận dầu từ máy bay KC-130J.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 29/9 giờ địa phương (sáng 30/9 theo giờ Hà Nội) khiến tiêm kích tàng hình F-35 phiên bản cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng của Thủy quân lục chiến Mỹ bị rơi.

Tình huống xảy ra tai nạn khi chiếc F-35B đang thực hành huấn luyện tiếp nhiên liệu trên không với máy bay tiếp dầu KC-130J.

Tuy nhiên, trong quá trình thực tập, hai máy bay đã va vào nhau rất mạnh khiến F-35B rơi còn chiếc KC-130J phải hạ cánh khẩn.

Hiện trường chiếc F-35B gặp nạn và chiếc KC-130J sau khi hạ cánh khẩn.

Hiện trường chiếc F-35B gặp nạn và chiếc KC-130J sau khi hạ cánh khẩn.

Rất may phi công chỉ bị thương vì kịp thời kích hoạt ghế phóng và thoát khỏi máy bay an toàn. Địa điểm máy bay rơi là thành phố Salton ở Đông Nam California.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn chương điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng này. Vụ tai nạn đồng thời là lần thứ 2, chiếc F-35B bị rơi.

Vụ tai nạn trước đó xảy ra vào tháng 9/2018 khi một máy bay chiến đấu F-35B rơi tại khu vực gần căn cứ Beaufort ở bang Nam Carolina.

Trong video được quay gần hiện trường tai nạn, một cột khói đen lớn bốc lên từ xác máy bay, nhưng ngọn lửa không gây đám cháy cho khu vực xung quanh.

Văn phòng cảnh sát hạt Beaufort cho biết, địa điểm vụ rơi là nằm ở mũi hòn đảo có đặt căn cứ không quân Beaufort. Căn cứ này là nơi đồn trú của 5 phi đội tiêm kích F/A-18 và một phi đội F-35B.

Chiếc máy bay gặp nạn thuộc biên chế Phi đoàn huấn luyện tiêm kích số 501, đơn vị đang vận hành 20 tiêm kích F-35B và đóng vai trò lực lượng dự bị cho các phi đoàn tác chiến của thủy quân lục chiến Mỹ.

F-35B là phiên bản dành cho thủy quân lục chiến, có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Nhà sản xuất còn thiết kế mẫu F-35A cho không quân - cất cánh trên đường băng thường; và mẫu F-35C hoạt động trên tàu sân bay cho hải quân.

F-35B dài 15,7 m, sải cánh 10,7 m, khối lượng cất cánh đầy tải với vũ khí 27,2 tấn, 1 động cơ. Tốc độ tối đa 1.960 km/giờ, tầm hoạt động 1.667 km, bán kính chiến đấu 833 km.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/f-35-my-roi-khi-va-cham-voi-may-bay-tiep-dau-3419842/