F-35 Israel đã sẵn sàng chiến đấu nếu Iran nhận S-400

Vào ngày 18/10, lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran sẽ hết hiệu lực, Cộng hòa Hồi giáo dự kiến sẽ có được vũ khí hiện đại từ Nga và Trung Quốc.

Trước khả năng này, Không quân Israel đang tiến hành các cuộc tập trận thực hành tiêu diệt hệ thống phòng không S-400 nếu Iran sở hữu vũ khí nói trên, Breaking Defense cho biết.

Cụ thể vào ngày 2/8, Mỹ và Israel đã tiến hành cuộc tập trận "Tia chớp bền bỉ" lần thứ hai nhằm cải thiện khả năng tấn công trên không và mặt đất của tiêm kích thế hệ thứ năm F-35. Các tiêm kích F-35I của Israel được huấn luyện cùng với F-35A của Mỹ từ Phi đội máy bay chiến đấu viễn chinh số 421, được hỗ trợ bởi máy bay điều khiển và dẫn đường Nachshon của Không quân Israel.

Trong cuộc tập trận, hoạt động ứng phó với các mối đe dọa đất đối không đã được thực hành - điều này giúp nâng cao chất lượng tiêu diệt hệ thống phòng không phức hợp và máy bay chiến đấu của đối phương trước khi tấn công các mục tiêu mặt đất.

Kịch bản Tia chớp bền bỉ II phản ánh chính xác những gì phi công Mỹ và Israel có thể phải đối mặt trong trận chiến nếu Tehran mua hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu mới từ Moskva hoặc Bắc Kinh. F-35 sẽ phải có khả năng tiêu diệt thành công các hệ thống phòng không của Iran để tạo điều kiện cho cuộc tấn công trực tiếp hoặc từ xa nhằm vào các mục tiêu mặt đất.

Tiêm kích F-35 của Mỹ và Israel đang diện tập tình huống phá hủy S-400. Ảnh: Breaking Defense.

Tiêm kích F-35 của Mỹ và Israel đang diện tập tình huống phá hủy S-400. Ảnh: Breaking Defense.

Mối quan tâm của Israel và đồng minh về khả năng quân sự ngày càng tăng của Iran là có cơ sở. Iran đã đầu tư vào các hệ thống phòng không hiện đại của Nga như S-300. Vào năm 2019, Tehran còn lên kế hoạch mua S-400 nhưng bị Moskva từ chối. Tuy nhiên nếu lệnh cấm vận vũ khí được đình chỉ, Nga sẽ bán cho Iran các tổ hợp phòng không tiên tiến nhất, cũng như máy bay chiến đấu và các hệ thống vũ khí khác.

Điện Kremlin chắc chắn sẽ tìm được một người mua tích cực ở Tehran. Ngoại trưởng Iran Mohammad Zarif đã đến thăm Moskva hai lần vào tháng 7 năm 2020, và Đại sứ Iran Qasem Jalali đã thẳng thắn tuyên bố rằng nước này đang tìm cách “tăng cường tiềm lực quốc phòng” bằng cách mua vũ khí từ Mosckva.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã kêu gọi Nga và Trung Quốc chống lại các nỗ lực của Mỹ nhằm gia hạn lệnh cấm vận vũ khí. Tất cả những điều này làm cho cuộc tập trận quân sự "Enduring Lightning II" và các cuộc diễn tập khác trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/f-35-israel-da-san-sang-chien-dau-neu-iran-nhan-s-400/20200818120211151