F-35 Anh không thể cất cánh vì bị S-300 Nga áp sát trong cự ly 10 km?

Hệ thống tên lửa phòng không S-300F Fort trên tuần dương hạm Nguyên soái Ustinov được cho là gây ra sự uy hiếp nghiêm trọng đối với các chiến đấu cơ của Anh.

Vài ngày trước gần căn cứ Không quân Hoàng gia Anh, một tàu chiến Nga đã được phát hiện ở cự ly rất gần, đó chính là tuần dương hạm Nguyên soái Ustinov lớp Slava, trên tàu có một số hệ thống phòng không tiên tiến nhất của Nga, bao gồm cả biến thể hải quân của tổ hợp S-300.

Các hệ thống phòng không Nga nằm cách căn cứ Không quân Hoàng gia ở phía Nam đảo Síp chưa đầy 10 km. Liên quan đến vấn đề này, London buộc phải đình chỉ mọi chuyến bay của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35.

Theo nguồn tin từ trang Avia.pro của Nga, trong 72 giờ qua, không một máy bay chiến đấu F-35 nào của Anh được nhìn thấy trên bầu trời phía Nam đảo Síp. Rõ ràng, điều này chính xác là do sự xuất hiện của S-300 trên tàu tuần dương Nguyên soái Ustinov, và ở Anh họ coi các hệ thống phòng không Nga là mối đe dọa nghiêm trọng.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Nga. Ảnh: Avia.pro.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 của Nga. Ảnh: Avia.pro.

Tuy nhiên, các chuyên gia nói rằng các hệ thống trinh sát điện tử trên tàu chiến Nga nằm ở cảng Limassol tỏ ra gây nguy hiểm lớn hơn nhiều cho các máy bay chiến đấu của Anh thay vì tổ hợp phòng không S-300.

"Ngay cả khi chúng ta cho rằng máy bay chiến đấu F-35 sở hữu phương tiện chống lại Không quân Nga, các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể nhanh chóng xác định cách thức thực hiện cuộc phản công, và do đó điều này sẽ giúp phát triển các biện pháp đối phó nhằm chống lại tiêm kích thế hệ thứ năm", các chuyên gia quân sự Nga ghi chú.

Cần làm rõ rằng tại thời điểm này, tàu chiến Nga đã rời khỏi lãnh hải đảo Síp.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/f-35-anh-khong-the-cat-canh-vi-bi-s-300-nga-ap-sat-trong-cu-ly-10-km/20200119031320897