F-16 Thổ bắn hạ L-39 Syria từ khoảng cách xa kỷ lục?

Tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Thổ Nhĩ Kỳ được xác định là đối tượng đã bắn hạ chiếc máy bay huấn luyện - chiến đấu L-39 Albatros của Không quân Syria.

Vào buổi chiều ngày 3/3, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố bắn hạ thêm 1 chiếc máy bay phản lực của Không quân Syria. Như vậy đây đã là chiến đấu cơ thứ 3 của Damascus bị bắn hạ trong vài ngày gần đây, sau 2 chiếc máy bay ném bom tiền tuyến Su-24MK.

Thông báo trên tài khoản Twitter, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết máy bay bị bắn hạ là chiếc L-39 Albatros thuộc dòng huấn luyện - chiến đấu. Sau đó hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cũng xác nhận bị mất 1 máy bay khi nó đang thực hiện nhiệm vụ chống lại phiến quân khủng bố ở tỉnh Idlib.

Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin rằng chiếc L-39 của Syria đã bị tiêm kích F-16 của nước này bắn hạ. Vấn đề cần xác định chỉ là F-16 Thổ Nhĩ Kỳ có xâm phạm không phận Syria để bắn hạ chiếc L-39 nêu trên hay không.

Sau đó truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ dẫn nguồn tin từ lực lượng quân sự nước này khẳng định rằng tiêm kích F-16 đã phóng một tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn AIM-120 AMRAAAM, bắn hạ chiếc L-39 tại khu vực phía Tây thành phố Maaret al Numan từ cự ly lên tới 45 km.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêm kích F-16 của họ đã bắn rơi chiếc L-39 của Syria từ cự ly lên tới 45 km

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố tiêm kích F-16 của họ đã bắn rơi chiếc L-39 của Syria từ cự ly lên tới 45 km

Nếu thông tin trên được xác nhận thì tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đang dùng chiến thuật như không quân Israel, đó là bắn tên lửa từ xa, tránh lọt vào không phận Syria để vướng phải các hệ thống tên lửa phòng không.

Sự khác biệt chỉ ở chỗ F-16 Israel bắn tên lửa không đối đất còn F-16 Thổ Nhĩ Kỳ phóng tên lửa không đối không, trước đó 2 chiếc Su-24MK cũng được cho là đã bị hạ theo cách này.

Ngoài ra còn một chi tiết nữa cũng cực kỳ đáng quan tâm đó là nếu dữ liệu được khẳng định thì tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã lập nên kỷ lục mới về một phát bắn tiêu diệt mục tiêu là chiến đấu cơ đối phương.

Thực tế trong các cuộc không chiến hiện đại, vũ khí chủ yếu bắn hạ máy bay vẫn là tên lửa không đối không ngoài tầm nhìn có góc bắn rộng. Trong khi đó tên lửa không chiến ngoài tầm nhìn có góc quét khá hẹp, xác suất bắn trúng đích khi giao chiến với máy bay cỡ nhỏ từ ngoài cự ly 30 km là không tưởng.

Chính vì vậy có không ít nghi ngờ về công bố thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tùng Dương/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/f-16-tho-ban-ha-l-39-syria-tu-khoang-cach-xa-ky-luc/20200311100239421