F-16 Pakistan rơi: Tại sao quốc gia thân Trung Quốc lại sở hữu máy bay Mỹ?

Pakistan là một quốc gia có mối quan hệ quân sự rất thân thiết với Bắc Kinh, thậm chí hai nước này còn tham gia nhiều chương trình nghiên cứu vũ khí chung. Dù vậy, trong biên chế của Không quân Pakistan lại có khá nhiều tiêm kích nguồn gốc Mỹ.

Hôm 11/3, một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan đã rơi trong khi bay huấn luyện. Hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng của phi công. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hôm 11/3, một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan đã rơi trong khi bay huấn luyện. Hiện tại vẫn chưa rõ tình trạng của phi công. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo đoạn video được ghi lại, chiếc chiến đấu cơ F-16 đã đâm thẳng xuống đất ở tốc độ cao khi đang cơ động nhào lộn trên không trong một cuộc bay huấn luyện. Nguồn ảnh: BI.

Cũng theo những hình ảnh của video này ghi lại, không thấy xuất hiện bất cứ chiếc dù nào được bung ra trước hay sau vụ tai nạn. Điều này khiến nhiều người tin rằng phi công trên chiếc F-16 này đã thiệt mạng. Nguồn ảnh: BI.

Pakistan là một quốc gia có mối quan hệ về mặt quân sự khá thân thiết với Trung Quốc. Vậy nên việc không quân nước này sở hữu một số lượng lớn F-16 có nguồn gốc từ Mỹ là điều khiến nhiều người tỏ ra khó hiểu. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cụ thể, trong biên chế của lực lượng không quân Pakistan hiện đang có 75 tiêm kích F-16 mua từ Mỹ. Đỉnh điểm trong quá khứ Pakistan sở hữu tới 85 chiến đấu cơ loại này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Các phiên bản F-16 được Pakistan sư rdungj bao gồm F-16AM Block 15; F016 BM Block 15; F-16A Block 15; F-16B Block 15; F-16C Block 52 và F-16D Block 52. Nguồn ảnh: Pinterest.

Các chiến đấu cơ này bắt đầu được Mỹ viện trợ cho Pakistan vào đầu thập niên 80 khi quốc gia này đang trong tình trạng chiến tranh với Liên Xô. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cụ thể, cuộc chiến tranh Liên Xô - Pakistan bắt đầu từ năm 1979 và phải mãi tới năm 1988 mới kết thúc. Trong thời gian đầu cuộc chiến, để không quân Pakistan có đủ khả năng đối đầu với Không quân Liên Xô, Mỹ đã viện trợ cho quốc gia này một số lượng lớn tiêm kích F-16. Nguồn ảnh: Pinterest.

Lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên được Mỹ đưa tới Pakistan vào năm 1983. Ngay sau đó, lực lượng không quân Pakistan đã sử dụng loại tiêm kích hiện đại này của Mỹ để tấn công một trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở Kahuta. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong thời gian từ năm 1986 tới năm 1988, Không quân Pakistan cùng với các chiến đấu cơ F-16 đã bắn hạ ít nhất 8 máy bay Liên Xô xâm nhập vào không phận nước này mà không bị hạ bất cứ một chiếc nào. Nguồn ảnh: Pinterest.

Chiến đấu cơ F-16 trong biên chế Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/f-16-pakistan-roi-tai-sao-quoc-gia-than-trung-quoc-lai-so-huu-may-bay-my-1353117.html