F-16 Mỹ lao xuống đất khi hạ cánh tại Hàn Quốc

Theo The Aviationist, một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Mỹ vừa lao xuống đất khi hạ cánh ở căn cứ không quân Kunsan, tại Hàn Quốc.

Thông báo của Không quân Mỹ hôm 2/12 cho biết: "Một phi công phóng ghế thoát hiểm khỏi chiếc F-16 lúc 15h30 khi đang thực hiện chuyến hạ cánh bình thường tại căn cứ không quân Kunsan. Viên phi công bị thương nhẹ và đã được đưa tới bệnh viện. Máy bay gặp nạn thuộc biên chế Không đoàn tiêm kích số 8, đồn trú tại Hàn Quốc".

Hiện trường một chiếc F-16 rơi.

Hiện trường một chiếc F-16 rơi.

Ngay sau vụ tai nạn, Không đoàn số 8 đã ngừng mọi hoạt động của máy bay quân sự và dân sự tại căn cứ Kunsan để bảo đảm an toàn, nhưng không cho biết nguyên nhân dẫn tới sự cố. Một ủy ban cũng được thành lập để điều tra vụ tai nạn.

Căn cứ Kunsan nằm ở phía tây Hàn Quốc, là nơi đóng quân của hai phi đoàn tiêm kích F-16CM/DM thuộc biên chế Không đoàn số 8. Đây là một trong những sân bay quân sự quan trọng nhất của Mỹ tại bán đảo Triều Tiên.

Được biết, đây là lần thứ 3 tiêm kích F-16 Mỹ rơi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Trước đó là 2 vụ F-16 rơi tại Mỹ và Đức. Rất may mắn tất cả phi công đều phóng ghế thoát hiểm thành công và chỉ bị thương nhẹ.

Theo số liệu của Aviationist, tổng cộng kể từ khi ra đời tới nay, đã có khoảng hơn 4700 chiếc chiến đấu cơ F-16 các phiên bản khác nhau được vận hành khắp thế giới, trong số đó có khoảng 650 chiếc đã hỏng hóc hoàn toàn trong các vụ tai nạn của dòng tiêm kích này trên khắp thế giới (tính tới tháng 6/2016).

Đầu tiên là vụ tai nạn hàng không của chiếc máy bay YF-16 phiên bản thử nghiệm của F-16 vào ngày 8/5/1975 - thậm chí còn trước khi phi cơ này được đưa vào sản xuất hàng loạt. Vụ tai nạn diễn ra ở sân bay Fort Worth, Texas, Mỹ.

F-16 là chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không, nhưng nó lại rất thành công với tiêm kích đa năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết. Tiêm kích F-16 có thể mang nhiều loại vũ khí như: một pháo 6 nòng cỡ 20mm (dự trữ đạn 500 viên) trong thân và các loại tên lửa - bom trên các giá treo cánh, thân.

Phi công có thể truy tìm được mục tiêu ngay cả ban ngày lẫn đêm một cách chính xác nhờ kính nhìn đêm công nghệ cao. F-16 là loại máy bay tiêm kích được Không quân nhiều nước ưa dùng nhất hiện bất chấp tỷ lệ tai nạn khá cao. Lý do không chỉ nằm ở khả năng tác chiến của F-16 mà còn ở chi phí bay rất thấp của loại máy bay này.

Một giờ bay của F-16 được đánh giá tiêu tốn hết 23.000 USD. Trong khi đó, các loại tiêm kích khác có chi phí bay cao hơn nhiều. Ví dụ, chi phí một giờ bay của F-22 là 68.000 USD, F-15C là 42.000 USD và F-15E là 36.000 USD.

Theo Tuấn Vũ/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/f-16-my-lao-xuong-dat-khi-ha-canh-tai-han-quoc/20191210071833414