F-16 của Pakistan rơi khi đang tập duyệt binh cho quốc khánh

Tiêm kích F-16 của Pakistan rơi ở thủ đô Islamabad khi đang thực hiện hoạt động bay huấn luyện chuẩn bị cho lễ quốc khánh vào ngày 23/3 tới.

F-16 của Pakistan lao xuống đất khi bay huấn luyện Trong quá trình thực hiện động tác bay nhào lộn kiểu vòng tròn, chiếc F-16 đã lao xuống đất. Phi công có thể đã mất kiểm soát độ cao máy bay.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên không quân Pakistan cho biết đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn. Ủy ban điều tra cũng được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Số phận của phi công vẫn chưa được xác nhận. “Chúng tôi vẫn đang xác định tổn thất”, phát ngôn viên không quân Pakistan nói với qua điện thoại.

Chiếc F-16 của Pakistan do Mỹ sản xuất gặp nạn trong khi đang thực hiện hoạt động bay huấn luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm quốc khánh Pakistan vào ngày 23/3 tới.

 Tiêm kích F-16 của Pakistan rơi khi đang bay huấn luyện. Ảnh: IRNA.

Tiêm kích F-16 của Pakistan rơi khi đang bay huấn luyện. Ảnh: IRNA.

Trong đoạn video đăng trên kênh Capital TV, cho thấy chiếc F-16 đang thực hiện động tác nhào lộn vòng tròn và lao xuống đất. Một đám khói lớn bốc lên từ vị trí máy bay gặp nạn. Nhiều khả năng phi công đã không làm chủ được độ cao có thể là nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Trước đó, một máy bay khác của không quân Pakistan đã bị rơi trong khi bay huấn luyện vào ngày 12/2, gần thành phố Takht Bhai, phi công đã nhảy dù an toàn ra ngoài.

Vào ngày 7/2, một máy bay chiến đấu Mirage do Pháp sản xuất đã bị rơi ở thành phố Shorkot ở phía đông tỉnh Punjab, phi công đã nhảy dù ra ngoài.

Trung Hiếu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/f-16-cua-pakistan-roi-khi-dang-tap-duyet-binh-cho-quoc-khanh-post1058088.html