F-16 của Mỹ thử nghiệm bom thông minh GBU-39

Bom thông minh GBU-39 có thể mang từ 16-93 kg thuốc nổ và sử dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS cũng như hệ thống điều hướng quán tính để tìm diệt mục tiêu.

Bộ Tư lệnh Không chiến Mỹ ngày 1-6 đăng trên tài khoản Facebook chính thức một video cho thấy tiêm kích F-16 thực hiện vụ thử nghiệm ném bom công phá bán kích nhỏ (Small Diameter Bomb-SDB) GBU-39 tại căn cứ không quân Nellis, bang Nevada, theo hãng tin Sputnik.

Trong video, các quân nhân Mỹ đang tiến hành một vụ thử nghiệm ném bom thông minh GBU-39 vào các mục tiêu dưới mặt đất tại căn cứ không quân Nellis, bang Nevada.

GBU-39 nặng 129 kg, đường kính gần 190 mm, chiều dài gần 1,8 m và có thể hoạt động tốt cả ngày lẫn đêm với đầu đạn dẫn đường. Bom có thể mang từ 16-93 kg thuốc nổ và sử dụng công nghệ định vị toàn cầu GPS cũng như hệ thống điều hướng quán tính để tìm diệt mục tiêu.

GBU-39 có tầm tấn công 72 km. Loại bom thông minh này thường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến tầm gần và tấn công vào các mục tiêu phòng thủ nòng cốt của đối thủ.

Ngoài máy bay chiến đấu F-16, GBU-39 còn tương thích với hàng loạt máy bay khác của Mỹ như F-15, F-35, AC-130, B-1 Lancer, B-52 Stratofortress.

THIÊN THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/quan-su/video-f16-cua-my-thu-nghiem-bom-thong-minh-gbu39-837673.html