Exxon Mobil đàm phán tham gia dự án 7 tỷ USD ở đảo Chu San (Trung Quốc)

Chính quyền đảo Chu San của Trung Quốc hiện đang đàm phán với tập đoàn dầu khí Exxon Mobil về dự án xây dựng một nhà máy ethylene trị giá 7 tỷ USD, có công suất từ 1,5 triệu đến 1,8 triệu tấn/năm.

Thông tin về ethylene tại Trung Quốc (nguồn GlobalData)

Động thái này là minh chứng cho thấy Trung Quốc, nước tiêu thụ hóa chất hàng đầu thế giới, đang hướng tới việc hoàn thành chiến lược mở rộng chế biến hóa dầu lớn nhất từ trước đến nay, với ít nhất 13 tổ hợp ethylene đã được lên kế hoạch trong năm năm tới. Điều này cũng cho phép các công ty lớn trên thế giới có thể tiếp cận với thị trường hóa chất khổng lồ của Trung Quốc để sản xuất nhựa, chất phủ và chất kết dính, đáp ứng nhu cầu cho các ngành công nghiệp tiêu dùng.

Tháng trước, ExxonMobil đã ký một thỏa thuận sơ bộ để xây dựng khu tổ hợp hóa dầu bao gồm một nhà máy ethylene ở Huệ Châu có công suất 1,2 triệu tấn/năm, đồng thời tham gia vào một dự án xây dựng trạm LNG tại đây. ExxonMobil cũng sở hữu 25% cổ phần tại một nhà máy lọc hóa dầu ở tỉnh Phúc Kiến, hợp tác với Sinopec, đơn vị lọc dầu hàng đầu của Trung Quốc.

Đảo Chu San nằm cách Thượng Hải khoảng 145km về phía Nam và ở phía Đông cảng Ningbo. Chính quyền đảo Chu San cho biết mong muốn thu hút đầu tư vào lĩnh vực hóa chất, đặc biệt là ethylene.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/exxon-mobil-dam-phan-tham-gia-du-an-7-ty-usd-o-dao-chu-san-trung-quoc-518324.html