Exxon, BP gây sức ép lên chính phủ Úc đòi tài trợ ngành tinh chế

Exxon Mobil thúc ép chính phủ Úc sớm giải ngân gói cứu trợ ngành tinh chế ngay từ tháng 1/2021 sau khi BP ra quyết định đóng cửa nhà máy lọc dầu lớn nhất tại đây (146.000 bpd). Công ty cho rằng khoảng thời gian 6 tháng đàm phán với chính phủ là quá dài trong khi nhà máy hoạt động thua lỗ.

Exxon sở hữu nhà máy lọc dầu Altona công suất 90.000 bpd gần thủ đô Melbourne có tuổi thọ cao nhất trong 4 nhà máy đang hoạt động. Hiện Altona cung cấp khoảng 50% nhiên liệu cho bang Victoria và bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lockdown kéo dài và chặt chẽ nhất thế giới. Tuần trước, chính quyền bang Victoria mới nới lỏng các hạn chế cách ly xã hội - cho phép người dân đi lại trong bán kính 5 km và mở cửa lại các cửa hàng bị đóng từ 2/8.

Chính phủ Úc đang đàm phán với ngành công nghiệp lọc dầu để đưa ra gói hỗ trợ trị giá 1,6 tỷ USD trong vòng 10 năm nhằm duy trì hoạt động - đảm bảo an ninh nhiên liệu quốc gia trong bối cảnh 2 trên 3 nhà máy lọc dầu còn lại của công ty Viva Energy (109.000 bpd) và Ampol (128.000 bpd) cũng đang xem xét đóng cửa. Liên minh Hàng hải Úc cho rằng chính phủ nên tiếp quản lại nhà máy lọc dầu Kwinana của BP, đây là cơ sở duy nhất đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho bờ Tây đất nước.

Hiện 90% khối lượng nhập khẩu nhiên liệu của Úc được thực hiện bởi đội tàu chở dầu nước ngoài, con số này sẽ tăng nếu nhà máy lọc dầu Kwinana đóng cửa.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/exxon-bp-gay-suc-ep-len-chinh-phu-uc-doi-tai-tro-nganh-tinh-che-583463.html