'Extreme Job' vượt qua cột mốc 3 triệu khán giả chỉ trong 5 ngày, 'Love Yourself in Seoul' của BTS đứng vị trí thứ 2 sau 2 ngày ra mắt

'Extreme Job' đã xuất trở thành phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc tuần qua.

Theo dữ liệu của Hội đồng phim Hàn Quốc (KOFIC), trong 3 ngày cuối tuần (25/01 - 27/01), Extreme Job đã thu hút được 2,398,850 lượt khán giả tới rạp, thu về 19,125,676 USD, tại 1,976 phòng chiếu và chiếm 77% tổng doanh thu. Sau khi ra mắt vào ngày 23/01, tính đến hết ngày 27/01, bộ phim đã thu về tổng cộng 24,421,448 USD và chính thức vượt qua cột mốc 3 triệu khán giả, chỉ sau 5 ngày ra mắt. Trước đó, Extreme Job cũng đã vượt qua cột mốc 2 triệu khán giả sau 4 ngày ra mắt.

Extreme Job là bộ phim xoay quanh một nhóm đặc vụ chống ma túy bao gồm 5 thám tử: Trưởng đội thám tử Go (Ryoo Seung Ryong), thám tử Jang (Lee Honey), thám tử Ma (Jin Seon Kyu), thám tử Young Ho (Lee Dong Hwi) và thám tử Jae Hoon (Gong Myung).

Dàn diễn viên chính của “Extreme Job” trên tạp chí ELLE

Dàn diễn viên chính của “Extreme Job” trên tạp chí ELLE

Nhóm cố gắng hạ bệ một tổ chức tội phạm và họ phải bí mật thực hiện. Các thám tử bắt đầu làm nhân viên tại một nhà hàng gà nhưng nhà hàng gà trở nên nổi tiếng với món gà rất ngon được họ chế biến. Do sự nổi tiếng bất ngờ của nhà hàng, các thám tử thấy mình trong một tình huống mà họ không bao giờ ngờ tới.

“”Extreme Job” Trailer

Chỉ vừa ra mắt vào ngày 26/01, Love Yourself in Seoul của BTS đã xuất sắc ở vị trí thứ 2 khi có 180,962 khán giả, thu về 1,532,216 USD, tại 223 phòng chiếu.

Love Yourself in Seoul là concert mở màn cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Love Yourself của BTS. Bộ phim tư liệu âm nhạc ghi lại những hình ảnh thực tế của concert sẽ được trình chiếu tại 20 thành phố trên toàn thế giới với định dạng 2D và ScreenX. Love Yourself in Seoul không chỉ đem đến những màn trình diễn nhóm như thông thường, mà còn khai thác cả 7 sân khấu solo vốn rất được mong chờ.

Về thứ 3 tại phòng vé tuần này là MAL·MO·E: The Secret Mission với 187,205 lượt khán giả, 1,433,827 USD, tại 826 phòng chiếu và chiếm 5.77% tổng doanh thu.

Ở vị trí thứ 4 tuần này tiếp tục là một bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc The Dude in Me (Đại ca hóa soái ca). Sau khi ở vị trí thứ 2 tuần trước, tuần này bộ phim đã rơi xuống hai hạng với 86,874 lượt khán giả, 680,983 USD, tại 627 phòng chiếu. Tính đến hết ngày 27/01, bộ phim có tổng cộng 1,870,480 khán giả, thu về 14,321,218 USD.

Dưới đây là danh sách 10 bộ phim ăn khách nhất tại phòng vé Hàn Quốc ba ngày cuối tuần (25/01 - 27/01), theo dữ liệu của KOFIC:

Extreme Job - 19,125,676 USD

Love Yourself in Seoul - 1,532,216 USD

MAL·MO·E: The Secret Mission - 1,433,827 USD

The Dude in Me - 680,983 USD

Ralph Breaks the Internet - 495,673 USD

Glass - 307,980 USD

Underdog - 165,050 USD

Here Comes the Grump - 147,538 USD

Green Book - 139,106 USD

Geuk-jang-pan Gong-ryong-me-ka-deu: Ta-i-ni-so-eo-ui Seom - 22,618 USD

Thanh Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/extreme-job-vuot-qua-cot-moc-3-trieu-khan-gia-chi-trong-5-ngay-love-yourself-in-seoul-cua-bts-dung-vi-tri-thu-2-sau-2-ngay-ra-mat-4517203.html