Eximbank lần thứ 5 tổ chức đại hội cổ đông bất thành

Sau 2 đại hội thường niên 2019, đại hội thường niên và bất thường ngày 30/6 vừa qua, đây đã là lần thứ 5 Eximbank tổ chức bất thành đại hội cổ đông chỉ trong hơn 1 năm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 của ngân hàng Eximbank sáng 29/7 diễn ra trong sự thắt chặt điều kiện y tế. Những người tham dự đại hội bắt buộc phải mang khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, được đo thân nhiệt. Khoảng cách giữa các ghế ngồi trong hội trường cũng được giãn cách.

Những cổ đông từng có mặt tại Đà Nẵng trong tháng 7 được khuyến nghị ủy quyền cho cá nhân khác không đến Đà Nẵng từ 1/7 để đảm bảo vấn đề phòng, chống dịch.

Đại hội thường niên lần 2 của Eximbank được tổ chức sau gần 1 tháng từ khi đại hội lần 1 ngày 30/6 bất thành do cổ đông tham dự không đại diện đủ tối thiểu 65% cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định pháp luật và điều lệ ngân hàng. Tại cuộc họp bất thành ngày 30/6, chỉ có 133 cổ đông đại diện 17,54% cổ phần Eximbank có quyền biểu quyết đến tham dự cuộc họp.

Theo quy định, cuộc họp đại hội thường niên lần 2 sẽ được tiến hành nếu số cổ đông tham dự đại diện đủ ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết của nhà băng này.

Đến 9h, thời điểm bắt đầu đại hội lần 2, 112 cổ đông đại diện 520,2 triệu cổ phiếu Eximbank, tương đương 42,3% cổ phần có quyền biểu quyết đã có mặt tại địa điểm tổ chức họp.

Lúc 9h37 phút, Eximbank thông báo dừng thủ tục check-in với cổ đông. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông Trần Ngọc Dũng cho biết số cổ đông tham dự là 142, đại diện 523,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 42,6% cổ phần có quyền biểu quyết.

 Đến giờ bắt đầu đại hội Eximbank, cổ đông tham dự không đại diện đủ 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Ảnh: Việt Đức.

Đến giờ bắt đầu đại hội Eximbank, cổ đông tham dự không đại diện đủ 51% cổ phần có quyền biểu quyết. Ảnh: Việt Đức.

Do không đủ túc số 51%, đại hội cổ đông thường niên lần 2 của Eximbank không đủ điều kiện tiến hành như cuộc họp lần 1.

Sau khi cuộc họp không thể tổ chức, một vài cổ đông lớn tuổi bày tỏ sự thất vọng với Chủ tịch Yasuhiro Saitoh và quyền Tổng giám đốc Nguyễn Cảnh Vinh khi các đại hội cổ đông của Eximbank liên tục thất bại, lãng phí tiền của ngân hàng, giảm thiểu uy tín của HĐQT nói riêng và nhà băng này nói chung.

Chia sẻ với cổ đông, ông Nguyễn Cảnh Vinh khẳng định HĐQT và Ban điều hành ngân hàng “đang cố hết sức làm mọi thứ ổn định nhưng nhiều việc lực bất tòng tâm và cần thêm thời gian”.

Chủ tịch HĐQT Yasuhiro Saitoh và quyền Tổng giám đốc Eximbank Nguyễn Cảnh Vinh. Ảnh: Việt Đức.

Ông Vinh cũng thừa nhận việc không tổ chức đại hội cổ đông thành công là sự lãng phí và không ai mong muốn điều này. Tuy nhiên, CEO Eximbank trấn an cổ đông các chỉ số về hoạt động, năng lực tài chính của ngân hàng vẫn ổn định.

Đại hội cổ đông thường niên Eximbank năm 2020 dự kiến được triệu tập lần thứ 3 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ ngân hàng. HĐQT Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể theo trình tự thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Việt Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/eximbank-lan-thu-5-to-chuc-dai-hoi-co-dong-bat-thanh-post1112709.html