Exal Tiêu gây ấn tượng trong trận đấu tập của U22 Việt Nam

Chiều 2/7, 28 cầu thủ U22 Việt Nam chia làm 2 đội thi đấu đối kháng để kiểm tra năng lực trước sự chứng kiến của HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý.

Tiêu Exal đoạt bóng giúp đội nhà ghi bàn Phút 41 trong trận đấu tập nội bộ của U22 Việt Nam, cầu thủ Việt kiều Pháp Tiêu Exal có pha cướp bóng từ giữa sân, khởi nguồn cho tình huống ghi bàn của đồng đội.

28 cầu thủ U22 được chia làm 2 đội áo vàng, đỏ thi đấu đối kháng. Các cầu thủ trẻ nhập cuộc đầy hứng khởi dưới sự theo dõi của HLV Park Hang-seo. Đội áo đỏ nhập cuộc tốt hơn và tạo ra sức ép khá lớn về phía khung thành đối diện.

Trước sức ép từ đối thủ, hàng phòng ngự đội áo vàng với Exal Tiêu đã chơi lăn xả. Tiền vệ sinh năm 2000 trong vai trò của một "máy quét" gây ấn tượng với nhiều tình huống vào bóng quyết đoán nhưng cũng không kém phần chính xác.

 Exal Tiêu, cầu thủ sinh năm 2000 của CLB TP.HCM (số 6) gây ấn tượng với thể hình tốt cùng lối chơi mạnh mẽ ở giữa sân. Ảnh: Minh Chiến.

Exal Tiêu, cầu thủ sinh năm 2000 của CLB TP.HCM (số 6) gây ấn tượng với thể hình tốt cùng lối chơi mạnh mẽ ở giữa sân. Ảnh: Minh Chiến.

Đội áo vàng phòng ngự chủ động và có câu trả lời bằng cú đá phạt dội xà của Bảo Toàn ở phút 39. Chỉ 2 phút sau, Số 24, Nguyễn Trung Thành tung cú sút chìm hiểm hóc mang về bàn mở tỷ số cho đội áo vàng. Trung Thành là cầu thủ trẻ đang khoác áo CLB TP.HCM. Exal Tiêu ghi dấu với pha đánh chặn ở giữa sân để mở ra tình huống phản công cho đội áo vàng.

Trần Danh Trung, cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ vào sân chơi cho đội đỏ ở hiệp đấu thứ 2. Tiền đạo thuộc biên chế CLB Huế chơi nỗ lực nhưng không để lại nhiều dấu ấn trước hàng thủ chặt chẽ của đội áo vàng.

Các cầu thủ U22 Việt Nam cũng bộc lộ điểm yếu về thể lực khi liên tục phải nằm sân do căng cơ khi trận đấu trôi về những phút cuối. Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 2 chỉ là cú đá phạt đưa bóng đi trúng hàng rào của Danh Trung. Trận đấu khép lại với thắng lợi 1-0 dành cho các cầu thủ áo vàng.

15:56 02/07

HLV Park gọi 28 cầu thủ, U22 Việt Nam bắt đầu giai đoạn mới

Chiều tối 29/6, HLV Park đã công bố danh sách tập trung U22 Việt Nam lần đầu tiên kể từ sau vòng chung kết U23 châu Á. Với mục đích thử nghiệm, tuyển chọn nhân sự và làm mới đội hình hướng tới SEA Games, ông Park đã gọi rất nhiều cái tên mới, đan xen một số gương mặt cũ. Nhiều cầu thủ trong số này vừa tỏa sáng tại vòng chung kết U19 quốc gia 2020 tổ chức tại PVF.

Đây cũng là đợt tập trung đánh dấu sự ra đời của một thế hệ U22 mới sau khi lứa 1997 của Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh... đã quá tuổi khoác áo đội U22.

15:57 02/07

Trong 28 cầu thủ được triệu tập nổi bật có tiền vệ Việt kiều Tiêu Exal. Sinh năm 2000, nhưng Tiêu Exal cao tới 1,83 m. Anh mới được câu lạc bộ TP.HCM đăng ký thi đấu mùa giải 2020. Khi được HLV Lư Đình Tuấn báo tin được gọi lên tuyển, anh vỡ òa hạnh phúc. Ảnh: Việt Hùng.

16:24 02/07

Dàn cầu thủ trẻ U22 Việt Nam đã sẵn sàng chứng tỏ khả năng với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Minh Chiến.

16:51 02/07

Các cầu thủ trẻ U22 khởi động dưới sự giám sát của HLV Park và trợ lý. Ảnh: Minh Chiến.

17:01 02/07

Trận đấu bắt đầu. U22 Việt Nam chia làm 2 đội, áo đỏ và áo vàng. Exal Tiêu mang áo số 6, anh đá chính cùng Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn bên phía đội áo vàng. Ở đội áo đỏ có sự xuất hiện của thủ môn trẻ của CLB Thanh Hóa, Trịnh Xuân Hoàng. Ảnh: Minh chiến.

17:08 02/07

7': Đội đỏ có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Số 23 Mai Sỹ Hà thực hiện quả tạt khá tốt nhưng đồng đội số 16 ở trong lại đệm bóng vọt xà.

17:11 02/07

8': Thủ thành Xuân Hoàng có tình huống bắt dính bóng sau quả đá phạt góc của đội áo vàng.

17:13 02/07

11': Đội áo đỏ được hưởng quả đá phạt sau tình huống phạm lỗi của tiền vệ Exal Tiêu với số 9 Phạm Văn Nam. Tuy nhiên đội áo đỏ đã không thể tận dụng tình huống cố định để ghi bàn. Đội áo đỏ đang ép sân trong những phút đầu. Ảnh: Minh Chiến.

17:16 02/07

17': Số 19 (áo đỏ) có pha thoát xuống từ đường chọc khe của đồng đội nhưng cú dứt điểm chéo góc của anh lại đưa bóng đi chệch cột. Ảnh: Minh Chiến.

17:19 02/07

20': CƠ HỘI! Phạm Văn Nam (áo đỏ) có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số nhưng số 9 không thể thắng thủ môn Trịnh Xuân Hoàng trong pha đối mặt.

17:21 02/07

22': Nửa hiệp đấu đầu tiên đã trôi qua, đội áo đỏ đang tạo ra thế trận tốt hơn. Cơ hội đã đến nhưng Xuân Nam cùng đồng đội chưa thể tận dụng để ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Minh Chiến.

17:34 02/07

33': Đội áo đỏ đang chơi tự tin, thực hiện nhiều pha phối hợp nhỏ nhưng chưa thể xuyên thủng hàng thủ chơi lăn xả bên phía đội áo vàng. Ảnh: Minh Chiến.

17:38 02/07

38': Exal Tiêu cùng đồng đội thực hiện pha vào bóng quyết liệt. Số 7 bên phía đội áo vàng bị đau sau va chạm mạnh và phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ.

17:39 02/07

39': NGUY HIỂM! Đội áo vàng được hưởng quả đá phạt. Bảo Toàn tung cú sút kỹ thuật đưa bóng hướng về góc chữ A bên trái. Thủ môn Xuân Hoàng dùng đầu ngón tay để đẩy bóng dội xà cứu thua cho đội áo đỏ. Một cầu thủ áo vàng băng vào đá bồi đưa bóng đi vọt xà. Ảnh: Minh Chiến.

17:42 02/07

Tỷ số được mở cho đội áo vàng

41': VÀO!! Số 24, Nguyễn Trung Thành bên phía áo vàng tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại thủ môn. Trung Thành là cầu thủ trẻ đang khoác áo CLB TP.HCM. Exal Tiêu ghi dấu với pha đánh chặn ở giữa sân để mở ra tình huống phản công cho đội áo vàng.

Tiêu Exal đoạt bóng giúp đội nhà ghi bàn Phút 41 trong trận đấu tập nội bộ của U22 Việt Nam, cầu thủ Việt kiều Pháp Tiêu Exal có pha cướp bóng từ giữa sân, khởi nguồn cho tình huống ghi bàn của đồng đội.

17:44 02/07

44': Số 16, Hoàng Văn Hải bên phía áo có dấu hiệu bị căng cơ. Bác sĩ Choi đã có mặt để chăm sóc cho cầu thủ trẻ của CLB Thanh Hóa.

17:46 02/07

HẾT HIỆP MỘT

45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế tạm nghiêng về đội áo vàng. Đội áo đỏ là những người chơi tốt hơn nhưng đội áo vàng đã tận dụng tối đa cơ hội để mang về bàn mở tỷ số. Ảnh: Minh Chiến.

17:59 02/07

Hiệp 2 bắt đầu. Trần Danh Trung, tiền đạo của CLB Huế vào sân khoác áo đội bóng áo đỏ.

18:03 02/07

47': Exal Tiêu phải tạm rời sân nhường chỗ cho Dụng Quang Nho. Cầu thủ Việt kiều bị đau chỉ sau vài phút xuống chơi ở vị trí trung vệ.

18:08 02/07

53': Hiệp đấu thứ 2 diễn ra với tốc độ khá chậm, chưa có pha bóng nào đáng chú ý được cầu thủ hai đội thực hiện.

18:14 02/07

58': Thủ môn Nguyễn Ngọc Bin vào sân bắt thay Xuân Hoàng bên phía đội áo đỏ. Các cầu thủ đang được thay ra vào liên tục để có thêm cơ hội chứng tỏ khả năng.

18:24 02/07

68': Trần Danh Trung sau khi vào sân đang thi đấu không nổi bật. Anh gặp nhiều khó khăn trước sự kèm cặp của hàng thủ đội áo vàng.

18:32 02/07

76': Hiệp 2 diễn ra không mấy suôn sẻ khi cầu thủ hai đội liên tục có dấu hiệu bị đau và phải nhờ đến sự trợ giúp từ bác sĩ. Dàn cầu thủ U22 Việt Nam sẽ phải rèn luyện thể lực nhiều hơn trong thời gian tới.

18:36 02/07

79': KHÔNG ĐƯỢC! Bảo Toàn có pha đi bóng xâm nhập vùng cấm và tung cú dứt điểm bằng chân trái nhung chưa có bàn thắng thứ 2 cho đội áo vàng.

18:39 02/07

82': Phạm Văn Nam (số 9 áo đỏ) bị phạm lỗi. Bên áo đỏ có quả sút phạt với góc sút rộng sát vùng cấm. Danh Trung thực hiện cú đá kỹ thuật nhưng bóng chạm hàng rào.

18:40 02/07

HẾT GIỜ

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho đội bóng áo vàng.

Tuấn Nguyên - Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/exal-tieu-gay-an-tuong-trong-tran-dau-tap-cua-u22-viet-nam-post1102035.html