EVNSPC kiểm tra hoạt động cung cấp điện tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 8 và 9/10/2020, đoàn công tác của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã kiểm tra hiện trường công tác chuẩn bị ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão; kiểm tra phương án đảm bảo cung cấp điện, nỗ lực giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo; thăm các hộ gia đình có công và tặng quà học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Chủ tịch HĐTV EVNPSC cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra hệ thống lưới điện, chuẩn bị ứng phó mưa, bão. Tại hiện trường, nơi các anh em công nhân Điện lực Thuận Bắc đang thực hiện gia cố chân móng trụ bị sạc lỡ trước đó của vị trí trụ số 476NH/250 tuyến 476 NH cấp điện cho địa bàn có đông người dân tộc Raglay sinh sống thuộc 2 xã Công Hải và Phước Chiến, ông Nguyễn Văn Hợp đã thăm hỏi, động viên anh em công nhân và biểu dương đơn vị đã chủ động triển khai các phương án ứng phó kịp thời, góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục. Ông Hợp cũng chỉ đạo Công ty Điện lực Ninh Thuận đặc biệt lưu ý các tuyến đường dây cấp điện cho những phụ tải quan trọng, các công trình, hệ thống điện xung yếu, nhằm đảm bảo cấp điện tối ưu, an toàn cho người, các thiết bị; cần chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật tư, trang thiết bị để có thể khắc phục kịp thời, nhanh nhất nếu có sự cố xảy ra. Đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân lưu ý sử dụng điện an toàn trong mưa bão, những nơi ngập lụt, ẩm ướt…

Cũng trong chuyến công tác, sáng ngày 9/10, đoàn đến thăm Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Ninh Thuận, trao tặng 30 quạt treo tường, 4.000kg gạo tương đương suất ăn của 284 học sinh trong một tháng và 2.000 quyển tập cho các con, em đồng bào dân tộc đang học tại đây. Tại buổi lễ, ông Hợp chia sẻ, với tổng giá trị quà gần 70 triệu đồng chưa phải là lớn, nhưng là tấm lòng và tình cảm của gần 22 ngàn CBCNV ngành Điện miền Nam với mong muốn chung tay, chia sẻ nhằm giảm bớt phần nào những khó khăn với nhà trường, gia đình học sinh, qua đó động viên con em học sinh dân tộc thiểu số có điều kiện phấn đấu vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Lê Văn Châu, thương binh 3/4 và bà Lâm Thị Luận, gia đình liệt sỹ, đang sinh sống tại khu phố 3&4 phường Thanh Sơn – thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

Buổi sáng cùng ngày, đoàn khảo sát công tác quản lý, vận hành cung cấp điện tại Trạm biến áp 110kV Ninh Thuận 1 và trạm 110kV Ninh Phước; kiểm tra về tình hình giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh, đến thăm và trao đổi tình hình đấu nối vận hành, phát điện của Nhà máy năng lượng điện mặt trời Hồ Bầu Ngứ tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam.

Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2020, kế hoạch thực hiện các tháng cuối năm. Ông Nguyễn Văn Hợp đề nghị thời gian tới, điện lực Ninh Thuận cần chủ động có các giải pháp đồng bộ vừa đảm bảo vận hành lưới điện được an toàn, liên tục vừa đảm bảo đáp ứng yêu cầu nâng cao công tác dịch vụ khách hàng; cần phát huy tốt hơn nữa tính thần đoàn kết, sáng tạo, duy trì nét đặc trưng văn hóa trong quản lý, điều hành, duy trì phong trào học tập nâng cao nghiệp vụ, năng lực nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thành Lê

Nguồn Tuyên Giáo: http://www.tuyengiao.vn/thoi-su/evnspc-kiem-tra-hoat-dong-cung-cap-dien-tai-tinh-ninh-thuan-130142