EVNNPT tổng kết cuộc thi 'Bản sắc Văn hóa EVNNPT

Ngày 28/7/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi 'Bản sắc Văn hóa EVNNPT'

Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa cho các nhà báo tham gia Ban giám khảo cuộc thi

Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa cho các nhà báo tham gia Ban giám khảo cuộc thi

Đến dự buổi lễ có ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) EVNNPT, ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT. Tham dự Hội nghị có ông Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT, HĐTV EVNNPT, Ban Tổng Giám đốc EVNNPT, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, Chánh Văn phòng EVNNPT, Trưởng các Ban EVNNPT, Bí thư ĐTN EVNNPT; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng phòng phụ trách công tác thi đua khen thưởng, chuyên viên chuyên trách công tác thi đua khen thưởng và các cá nhân, tập thể được trao giải cuộc thi.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT phát biểu: Trên bước đường xây dựng và phát triển, EVNNPT đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia an toàn, liên tục, ổn định, góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đáp ứng đủ điện cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng nên thành công của Tổng công ty là trong những năm qua EVNNPT luôn coi trọng, đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tổng công ty; xây dựng, giữ gìn và nâng cao uy tín, hình ảnh tốt đẹp của EVNNPT. Cùng với quá trình phát triển, các giá trị văn hóa mang bản sắc EVNNPT cũng đã được hình thành, thấm sâu và chi phối tình cảm, suy nghĩ, hành vi của con người EVNNPT.

Ngay sau khi có chỉ thị liên tịch tổ chức Cuộc thi “Bản sắc văn hóa EVNNPT”, Ban Tổ chức cuộc thi đã phối hợp với chuyên môn và Công đoàn các đơn vị, nhanh chóng triển khai phổ biến sâu rộng trong công nhân viên chức - lao động, tới tận các tổ, đội sản xuất về mục đích, ý nghĩa, thể lệ và các nội dung đăng ký dự thi. Quá trình tổ chức thực hiện, Ban tổ chức thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các đơn vị tích cực tham gia và bám sát các tiêu chí của cuộc thi. Nhờ vậy, đến nay sau hơn hai năm phát động, cuộc thi đã thu hút đông đảo công nhân viên chức - lao động trong toàn Tổng công ty hào hứng tham gia. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 12 năm thành lập Tổng công ty.

Lãnh đạo Tổng công ty khen thưởng cho các cá nhân đạt giải tại cuộc thi

Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các cấp, mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng vẫn dành thời gian tham gia dự thi và đoạt giải cuộc thi như ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, các bác nguyên là lãnh đạo các đơn vị trong Tổng công ty đã nghỉ hưu như bác Phan Văn Cần - Nguyên Giám đốc Công ty Truyền tải điện 1; bác Lê Đình Quang – Nguyên Phó giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung…vv cùng nhiều cán bộ hưu trí khác. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn nhận được các tác phẩm của một số cá nhân ngoài Tổng công ty tham gia dự thi như anh Nguyễn Đắc Cường - Cán bộ Công đoàn Điện lực Việt Nam, anh Nguyễn Xuân Tư - nguyên cán bộ Ban quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung ...vv..

Ban Tổ chức đã nhận được 885 tác phẩm tham gia cuộc thi, trong đó: Bài viết có 263 tác phẩm; sáng tác thơ 218 tác phẩm; sáng tác nhạc 22 tác phẩm; sáng tác ảnh 382 (ảnh đơn 321, ảnh bộ 61) tác phẩm.

Các tác phẩm dự thi đã phản ánh một cách phong phú, đa dạng và sinh động, có chiều sâu về đời sống lao động sản xuất, nét văn hóa, tâm hồn của những người thợ làm nghề truyền tải điện. Điểm nhấn nổi bật là nhiều tác phẩm đã khắc họa đậm nét hình ảnh người thợ truyền tải và những phẩm chất cao đẹp, đáng trân trọng của họ bằng niềm đam mê và tâm huyết.

Qua việc tổ chức các cuộc thi như cuộc thi “Bản sắc Văn hóa EVNNPT” cho thấy điều đáng phấn khởi là đội ngũ gần 7500 công nhân viên chức lao động của EVNNPT có nhiều tiềm năng văn chương, thi ca và nhiếp ảnh. Nếu chúng ta khéo khai thác thì có thể sẽ có nhiều tài năng hơn nữa xuất hiện, làm giàu thêm đời sống tinh thần người lao động truyền tải và góp phần tạo nên bản sắc văn hóa cho ngôi nhà chung EVNNPT.

Giải tập thể

Giải dành cho đơn vị có tỷ lệ số CNVC-LĐ tham gia cuộc thi cao và có ít nhất một cá nhân đoạt giải

- Giải Nhất: Công ty Truyền tải điện 4.

- Giải Nhì: Ban QLDA các công trình điện miền Trung.

- Giải Ba: Ban QLDA các công trình điện miền Bắc.

IGiải dành cho đơn vị có nhiều cá nhân đoạt giải

- Giải Nhất: Công ty Truyền tải điện 3.

- Giải Nhì: Công ty Truyền tải điện 1.

- Giải Ba: Công ty Truyền tải điện 2

Ban tổ chức cũng trao 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích cho các tác giả.

Với mục sáng tác thơ, Ban tổ chức trao 1 Giải Đặc biệt cho tác giải Nguyễn Duy Minh Khang - TTĐ Phú Yên, PTC3 với tác phẩm “Nguyên tiêu”.

Ban tổ chức cũng trao 1 giải Nhất, 2 Giải Nhì; 3 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích cho các tác giả dự thi

Với giải thưởng Sáng tác nhạc, Ban tổ chức trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì; 3 Giải Ba và 6 Giải Khuyến khích.

Với giải thưởng Sáng tác Ảnh, Ban tổ chức trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì; 3 Giải Ba và 10 Giải Khuyến khích.

Ban tổ chức cũng trao 4 Giải Phụ cho các tác giả dự thi

Quang Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/evnnpt-tong-ket-cuoc-thi-ban-sac-van-hoa-evnnpt-1699015.tpo