EVNGENCO3 lãi 487 tỷ đồng trong quý III/2024 nhờ ghi nhận khoản lãi lớn từ chênh lệch tỉ giá. Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này vẫn lỗ gần 460 tỷ đồng, cách xa mục tiêu lãi 196 tỷ đồng năm nay.
Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại tuần giao dịch với gam màu ảm đạm khi VN-Index liên tục điều chỉnh giảm. Phiên giao dịch cuối tuần (25/10) tiếp tục chứng kiến sự thận trọng của nhà đầu tư, lực bán chiếm ưu thế khiến chỉ số đánh mất mốc 1.260 điểm.
Các nhà đầu tư tiếp tục bán ròng cổ phiếu trong bối cảnh VN-Index chưa có dấu hiệu dừng điều chỉnh. Hôm nay, dòng tiền ngoại rút hơn 400 tỷ đồng khỏi thị trường.
VN-Index tiếp tục bị nguồn cung gây áp lực. Việc chỉ số liên tiếp thất bại trước mốc 1.300 điểm khiến tâm lý nhà đầu tư chán nản và chấp nhận đứng ngoài thay vì nhập cuộc.
Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi VN-Index duy trì sự ổn định ở mốc hỗ trợ 1.270 điểm. Dòng tiền mua vào dễ dàng đưa chỉ số đại diện sàn HoSE bay cao.
Hai nhóm dự kiến ghi nhận tăng trưởng quán quân là bán lẻ và năng lượng với mức tăng lần lượt 381% và 321% so với cùng kỳ.
Với nhiều lần vi phạm liên quan đến thuế, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP) đã bị cơ quan thuế tỉnh Ninh Bình xử phạt và truy thu thuế gần 5 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh là công ty con của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), với tỷ lệ sở hữu 54,76% cổ phần.
Chuyên gia chứng khoán cho rằng kịch bản VN-Index vượt mốc 1.300 điểm trong năm nay hoàn toàn khả thi nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ sau khi Fed giảm lãi suất.
Công ty CP Nhiệt Điện Ninh Bình vừa bị Cục Thuế tỉnh Ninh Bình xử phạt gần 5 tỷ đồng do vi phạm thuế, bao gồm khai thiếu thuế giá trị gia tăng và lập hóa đơn không đúng thời điểm. Công ty được yêu cầu nộp bổ sung gần 3,2 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 648 triệu đồng tiền chậm nộp. Quyết định có hiệu lực từ 19/9/2024.
Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa bổ sung 6 mã chứng khoán trên HoSE không được giao dịch ký quỹ (vay margin), cập nhật đến ngày 2/9/2024.
Theo chuyên gia chứng khoán, VN-Index đang đối diện với kháng cự mạnh tại vùng 1.290 - 1.300 điểm. Nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân mới, duy trì danh mục cổ phiếu ở mức vừa phải và hạn chế sử dụng đòn bẩy cao để quản trị rủi ro.
Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGenco3, HoSE: PGV) vừa công bố tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 7.
Phiên giao dịch ngày 21/8, VN-Index mở cửa với sự thận trọng sau khi đã tăng tới 50 điểm chỉ trong vài phiên trước. Chỉ số chung dao động quanh tham chiếu trong suốt thời gian của phiên sáng khi sự thiếu tích cực của số đông lại được cân bằng bởi đà tăng của bộ 3 ngân hàng quốc doanh VCB, BID, CTG. Kết thúc phiên sáng, VN-Index chỉ tăng gần 0,7 điểm.
Từ đầu quý III đến nay, chỉ số Dollar-Index (DXY) có chiều hướng đi xuống. Trong trường hợp FED cắt giảm lãi suất và ở trong nước, các yếu tố hỗ trợ được cải thiện, nên tỷ giá VND/USD được kỳ vọng sẽ tiếp tục ổn định hơn vào những tháng cuối năm.
Xu hướng khởi sắc của nhiều cổ phiếu trụ thuộc nhóm ngân hàng, bán lẻ, công nghệ đã giúp VN-Index tăng hơn 15 điểm phiên cuối tuần lên mốc 1.223 điểm.
Sau phiên giảm sàn với thanh khoản tăng đột biến hôm qua, bước sang phiên hôm nay, cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bị bán với khối lượng lớn và tiếp tục giảm, bất chấp thị trường tăng hơn 15 điểm.
Trong số 10 doanh nghiệp có mức lỗ trước thuế trên 100 tỷ đồng trong quý II năm nay có sự xuất hiện của Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVN Genco3, mã chứng khoán: PGV) với mức lỗ trước thuế 290 tỷ đồng.
Tổng công ty Phát điện 3 (Genco3, HoSE: PGV) là doanh nghiệp có quy mô công suất phát điện lớn nhất hiện đang niêm yết. Tuy nhiên, với đặc thù sử dụng vốn vay ngoại tệ lớn, Genco3 liên tục 'nếm trái đắng' vì lỗ tỷ giá.
Trong bối cảnh dòng tiền liên tục suy yếu, áp lực bán tháo từ bên nắm giữ là nguyên nhân khiến cho VN Index mất hơn điểm phiên hôm nay 28-6.
Thị trường tìm lại được sắc xanh khi kết phiên giao dịch ngày 25/6 sau nhịp giảm mạnh trước đó. Đã không còn hiện tượng bán tháo trên diện rộng trong khi bên mua đã túc tắc gom hàng. Vùng 1.250 điểm trở thành hỗ trợ 'cứng' cho thị trường và nhiều khả năng VN Index đã tìm được đáy trong ngắn hạn.
Khối ngoại tiếp tục duy trì khối lượng bán ròng cổ phiếu ở mức cao. Trong phiên 20/6, khối ngoại tiếp tục bán ra thị trường hơn 1.127 tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 20/6, lực cầu quay trở lại lúc cuối phiên giúp thị trường hồi phục, nhiều cổ phiếu lớn tăng mạnh như VPB, FPT, TCB, PGV, GVR, HVN... đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 2,51 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.282,30 điểm.
Thị trường chứng khoán hôm nay (20/6) tiếp tục hồi phục sang phiên thứ 3 liên tiếp nhưng vẫn trong xu hướng đi ngang quanh ngưỡng 1.280 điểm. Nhóm cổ phiếu bluechips đóng vai trò lực kéo cho thị trường trong khi áp lực chốt lời diễn ra ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Ngày 18/6, thị trường chứng khoán mở cửa tích cực sau hiệu ứng tăng điểm từ chứng khoán Mỹ đêm qua. VN-Index tăng gần 5 điểm ngay sau ATO với chuyển động tích cực của hầu hết các nhóm cổ phiếu. Điểm số liên tục được đẩy lên cao và tăng tới gần 10 điểm tại thời điểm trước giờ nghỉ trưa.
Năm 2024, PGV đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 196 tỷ đồng, thấp hơn gấp 10,5 lần so với mục tiêu năm 2023 đưa ra với 2.068 tỷ đồng.
Theo đánh giá của VPBankS, theo PE, các doanh nghiệp ngành điện (phát điện và phân phối điện) đang được định giá cao hơn trung bình thị trường, PE ngành điện ở mức 22.3 lần, trong khi VN-Index là 14,2 lần. Mức PE ngành điện diễn biến cao hơn từ đầu năm 2024, và tăng nhanh khi lũy kết kết quả kinh doanh Q1/2024...
Trong bối cảnh tăng trưởng tiêu thụ điện ở mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây cùng tình trạng nắng nóng, hoạt động kinh doanh của PV Power (mã cổ phiếu POW) dự kiến sẽ tăng trưởng tích cực trong năm nay.
Bắt đầu mùa nắng nóng trên cả nước, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao cùng nhiều tin vui ập đến, cổ phiếu nhóm điện cũng tranh thủ 'làm mưa làm gió' trên thị trường. Dự báo đà tăng của cổ phiếu nhóm này còn kéo dài khi mà nhu cầu tiêu thụ điện có xu hướng tăng cao.
VDSC cho rằng kết quả kinh doanh nhóm nhiệt điện sẽ đến từ sản lượng thực phát trong nửa đầu năm và nửa cuối năm sẽ ghi nhận thêm từ phần doanh thu CFD, kết quả kinh doanh nhóm thủy điện sẽ có tăng trưởng so với cùng kỳ trong nửa cuối 2024 khi sản lượng phục hồi...
Tiêu thụ điện trong năm 2024 được dự báo sẽ tăng trưởng khả quan so với mức nền thấp năm 2023. Trong đó, nhóm nhiệt điện than và thủy điện sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện.
Trong phiên thị trường tăng nhẹ gần 6 điểm, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai lại bất ngờ giảm sàn, dư bán gần 1 triệu đơn vị, trắng bên mua.
Dòng cổ phiếu điện 'sáng' nhất phiên khi hai cổ phiếu vốn hóa lớn là PGV và POW đều tăng kịch biên độ. Cùng đó, GAS cũng tăng mạnh, không chỉ đóng góp cho mức tăng chung của VN-Index mà còn vươn lên vị trí thứ 3 vốn hóa.
Thanh khoản giảm mạnh sau phiên giao dịch hơn 1,4 tỷ USD cuối tuần trước nhưng thị trường đã lấy lại sắc xanh với tâm điểm là nhóm cổ phiếu điện. Đặc biệt, cổ phiếu POW đã hút được dòng tiền lớn, tăng kịch trần và dư mua gần 5,7 triệu cổ phiếu khi chốt phiên.
Phiên giao dịch ngày 27/5, thanh khoản sụt giảm mạnh do dòng tiền chững lại nhưng VN-Index vẫn tăng gần 6 điểm. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ trở thành tâm điểm.
Thanh khoản toàn thị trường chỉ đạt 20.000 tỷ đồng trong phiên 27/5, giảm một nửa so với phiên giao dịch trước đó. Nhà đầu tư cho thấy sự thận trọng khi thị trường rung lắc.
Thị trường khởi động tuần mới với tâm thế thận trọng, thanh khoản sụt giảm mạnh. Trong bối cảnh giao dịch cổ phiếu tương đối ảm đạm, nhóm cổ phiếu ngành điện bất ngờ nổi sóng.
Thị trường đã lấy lại cân bằng và hồi phục nhẹ trong phiên đầu tuần ngày 27/5 với dòng tiền tiếp tục luân chuyển qua nhóm cổ phiếu điện giúp nhiều mã trong ngành nổi sóng, đặc biệt là cổ phiếu POW.
Trong nhóm cổ phiếu nhỏ đang là tâm điểm chú ý của thị trường, cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) gây bất ngờ lớn khi tăng kịch trần lên mức 12.100 đồng/cp trong phiên đầu tuần 27/5.
Thị trường chứng khoán hôm nay (27/5) diễn biến giằng co quanh mốc 1.265 điểm. Chỉ số VN-Index tưởng chừng suy giảm cuối phiên, nhưng lực hồi xuất hiện kéo chỉ số này đóng cửa trong sắc xanh. Thanh khoản giảm mạnh, cho thấy dòng tiền chững lại sau phiên giảm mạnh kế trước.
Tỷ giá VND/USD hiện có mức tăng 5,9% so với đầu năm 2024, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong quý I và dự kiến quý II.
Thị trường chứng khoán hôm nay (9/5) tiếp tục diễn biến giằng co khi VN-Index biến động xoay quanh mốc 1.250 điểm. Mặc dù đóng cửa giảm điểm không nhiều, nhưng chỉ số VN-Index đã không trụ vững mốc 1.250 điểm. Thanh khoản giảm trở lại khi mức độ thận trọng gia tăng trong phiên hôm nay.
Khối ngoại tiếp tục bán thỏa thuận 1.105 tỷ đồng giá trị cổ phiếu VHM, qua đó nâng tổng giá trị bán thỏa thuận trong 2 ngày gần nhất lên gần 2.000 tỷ đồng.
Đà tăng từ đầu tháng 5 tới nay của VN-Index đã chấm dứt trong phiên hôm nay (9/5). Động lực từ nhóm vốn hóa lớn suy yếu, thanh khoản giảm, khối ngoại mạnh tay bán ròng hơn 1.720 tỷ đồng.
Có thể nói đây là một quý đầu năm hiếm hoi ghi nhận nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn trong ngành báo lỗ.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn điều chỉnh như hiện nay, kết quả kinh doanh quí 1-2024 được xem là một trong những động lực quan trọng hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư. Tuy nhiên, kết quả nhìn chung cho thấy lợi nhuận của các doanh nghiệp không thật sự quá khởi sắc như kỳ vọng trước đó.