Số ca Covid-19 tại Thái Lan tăng cao, hệ thống y tế quá tải, nhân viên nhà xác kiệt sức

Số ca mắc mới và tử vong do Covid-19 tại Thái Lan liên tục tăng cao khiến hệ thống y tế quá tải, các nhân viên nhà xác kiệt sức.

Thái Lan ngày 4/8 lần đầu ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày vượt mốc 20.000 ca. Tuy nhiên kỷ lục này đã nhanh chóng bị phá vỡ khi Thái Lan ghi nhận 20.920 ca mắc mới trong ngày 5/8, cùng 160 ca tử vong do Covid-19.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Thái Lan tới thời điểm này là 693.305 trường hợp, trong đó có 5.663 ca tử vong.

Kho chứa hàng tại sân bay Don Muang ở Bangkok đã được tận dụng làm bệnh viện dã chiến 1.800 giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Getty

Kho chứa hàng tại sân bay Don Muang ở Bangkok đã được tận dụng làm bệnh viện dã chiến 1.800 giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Getty

Tại Bệnh viện Đại học Thammasat ở phía Bắc thủ đô Bangkok, các nhân viên phải thuê container đặc biệt để lưu giữ tạm thời thi thể nạn nhân mắc Covid-19 do các nhà xác đã chật kín chỗ.

“Các nhân viên đều kiệt sức. Chúng tôi có thể không phải chính xác là những người làm việc ở tuyến đầu đối phó với những bệnh nhân mới mắc Covid-19 mỗi ngày, nhưng chúng tôi làm việc ở khâu cuối cùng và chúng tôi phải giúp đỡ họ hết sức có thể. Gần đây, tôi đã chứng kiến các nhân viên ngất xỉu nhiều lần, họ bắt đầu kiệt sức và chúng tôi dường như đã tới giới hạn của mình”, nhà khoa học pháp y Thanichet Khetkham cho biết.

Các nhân viên nhà xác khi xử lý thi thể nạn nhân Covid-19 đều phải đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ kín mít từ đầu tới chân suốt nhiều giờ liên tục.

“Chúng tôi vẫn chỉ có từng đó người như trước khi đại dịch xảy ra, nhưng công việc đã tăng gấp 3, chúng tôi cũng chịu nhiều sức ép và căng thẳng. Nếu một người trong số chúng tôi bị ốm, chúng tôi cũng sẽ gặp phải vấn đề lớn”, bác sỹ pháp y Thippailin Phinjirapong nói.

Chính phủ Thái Lan đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt ở nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có thủ đô Bangkok, để đối phó với dịch Covid-19 đang lây lan rộng do biến thể Delta.

Hiện giới chức Thái Lan cũng đang tăng tốc chương trình tiêm chủng và đã có hơn 14 triệu người được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19.

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan AnuchaBurapachaisri cho biết, chính phủ đặt mục tiêu tiêm ít nhất 10 triệu liều/tháng vào cuối năm nay./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-ca-covid-19-tai-thai-lan-tang-cao-he-thong-y-te-qua-tai-nhan-vien-nha-xac-kiet-suc-880285.vov