Europol cảnh báo hiểm họa từ súng in 3D

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) đã lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa ngay ở hiện tại lẫn trong tương lai từ vũ khí in 3D.

“Mối đe dọa từ vũ khí in 3D đang nằm trong tầm ngắm của Europol, trong bối cảnh ngày càng có nhiều loại vũ khí như vậy bị thu giữ trong các chiến dịch điều tra khắp châu Âu vài năm gần đây”, Europol đưa ra tuyên bố tại một hội nghị tổ chức ở La Haye (Hà Lan) tuần qua.

Hội nghị La Haye là một trong những diễn đàn lớn nhất thế giới thảo luận về hiểm họa từ vũ khí in 3D. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 120 chuyên gia pháp luật, chuyên gia súng đạn, chuyên gia pháp y, nhà hoạch định chính sách và học giả.

Tại hội nghị, Europol nhấn mạnh chống lại mối đe dọa từ vũ khí in 3D cần có sự nỗ lực hợp tác quốc tế.

“Thách thức như vậy chỉ có thể được giải quyết bằng cách kết hợp chuyên môn, nguồn lực và hiểu biết sâu sắc của cơ quan thực thi pháp luật, khu vực tư nhân và tổ chức học thuật”, theo chuyên gia Martin van der Meij, thuộc Europol.

Một mẫu súng in 3D đơn giản - Ảnh: CNN

Vài năm gần đây giới chức châu Âu ghi nhận không ít trường hợp sản xuất và tấn công người khác từ vũ khí in 3D.

Năm 2019, hai người tại Halle (Đức) bị bắn chết bởi một kẻ tấn công dùng súng in 3D. Vũ khí được sản xuất một phần bằng máy in 3D dựa trên bản thiết kế tải xuống từ internet.

Tháng 4.2021, cảnh sát Tây Ban Nha đột kích và phá dỡ một xưởng sản xuất vũ khí in 3D bất hợp pháp ở quần đảo Canary, thu giữ hai máy in 3D, các bộ phận súng, một bản thiết kế súng trường tấn công tải xuống từ Internet cùng một số tài liệu về bạo lực và cổ xúy chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Chủ xưởng sản xuất bị buộc tội tàng trữ vũ khí trái phép.

Hai tháng sau đó, Anh bắt giữ hai nam cùng một nữ tại thị trấn Keighley trong khuôn khổ cuộc điều tra chủ nghĩa cánh hữu. Cả ba bị buộc tội sở hữu các thành phần của vũ khí in 3D.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/europol-canh-bao-hiem-hoa-tu-sung-in-3d-182396.html