EuroCham quan tâm và sẵn sàng cùng Hà Nội xây dựng thành phố thông minh

EuroCham quan tâm và sẵn sàng đồng hành với Hà Nội trong việc xây dựng một đô thị thông minh, với nền tảng công nghệ và có kết nối tốt về điện tử.

Ông Denis Brunetti, Đồng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham).

Trên đây là phát biểu của ông Denis Brunetti, Đồng Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) - Chủ tịch Ericsson Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào trong tham luận tại Hội nghị "Hà Nội 2018 – Hợp tác đầu tư và phát triển" diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Ông Denis Brunetti đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ giúp Việt Nam vươn lên trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, với khu vực dịch vụ, du lịch phát triển ấn tượng. Nếu so sánh vị thế kinh tế của Việt Nam ngày nay và thời điểm trong quá khứ, có thể nhận thấy một sự phát triển không ngừng.

"Một trong số những kế hoạch phát triển của Hà Nội có đề cập hướng đến một đô thị thông minh, với nền tảng công nghệ và có kết nối tốt về điện tử. Chúng tôi rất quan tâm và sẵn sàng đồng hành với Hà Nội trong lĩnh vực này" - ông Denis Brunetti cam kết.

Hơn 20 năm hoạt động, EuroCham Việt Nam với hơn 1.000 thành viên cho đến nay đã phối hợp chặt chẽ giúp kết nối cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, hỗ trợ các Hiệp định thương mại tự do. Trong đó, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu (EVFTA) dự kiến hoàn tất trong năm nay sẽ trở thành một nền tảng cho hợp tác thương mại giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu.

Trong vòng 20 năm qua, EuroCham đã chứng kiến sự phát triển của internet tại Việt Nam đã đem lại những thay đổi đáng kể, đặc biệt là ở khu vực phía Bắc. Sự phát triển của internet đã đóng góp vai trò rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam trong thời gian qua. Hiện đã có hơn 50 triệu thuê bao ở Việt Nam có kết nối internet, trong đó tỉ lệ sử dụng internet qua di động ngày càng tăng mạnh. “Internet đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế một cách toàn diện trong 20 năm qua” – vị Chủ tịch EuroCham cho biết.

Trong kỉ nguyên số, công nghệ sẽ đem lại sự chuyển động mạnh mẽ hơn nữa trong tất cả các ngành nghề như y tế, giao thông, giáo dục, sản xuất… nhờ các thành tựu của công nghệ thông tin và viễn thông.

Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại điện tử cũng như sự bùng nổ Internet đã tạo nhiều thành tựu đáng kể, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế toàn diện của Việt Nam.

Công nghệ sẽ đem đến sự chuyển đổi mạnh mẽ hơn nữa, từ y tế, kinh tế, giao thông, sản xuất… Thương mại di động và điện tử là chìa khóa để Việt Nam cất cánh thành công. Các giao dịch trực tuyến hỗ trợ phương tiện thanh toán và giao thương. Theo đó, cần khuyến khích doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp vùng tích cực gây dựng giao diện thương mại điện tử của họ, qua đó thúc đẩy giao dịch thương mại và sự tham gia vào chuỗi giao dịch điện tử. "Một đô thị thông minh cũng sẽ cần đồng thời phát triển tất cả những lĩnh vực này" - ông Denis Brunetti nhấn mạnh.

Nguyễn Long

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/eurocham-quan-tam-va-san-sang-cung-ha-noi-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-131121.html