Euro tăng giá, đô la Mỹ mất giá

(TBKTSG Online) - Đồng euro đã tăng giá so với hầu hết các đồng tiền lớn khác, lên mức cao nhất so với đồng franc Thụy Sĩ trong hơn 2 tháng qua vào ngày 9-2.

Thu Hằng Euro liên tục tăng giá so đô la Mỹ. Ảnh: Reuters. Đồng euro đã tăng 0,2% lên 1,3646 đô la Mỹ ăn 1 euro vào lúc 10 giờ 7 phút sáng tại Luân Đôn. Đồng tiền này cũng tăng 0,2% so với đồng franc Thụy Sĩ lên 1,3151 franc ăn 1 euro. Euro cũng tăng 0,4% so đồng yen Nhật Bản lên 112,64 yen ăn 1 euro từ mức cao nhất trong gần một tuần qua là 112,23 yen ăn 1 euro. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ giảm ngày thứ 3 liên tiếp so với euro dù số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước đã giảm xuống 410.000 người từ mức 415.000 người của tuần trước đó, theo kết quả một cuộc khảo sát sẽ được công bố vào ngày 10-2. Dù vậy, kết quả trên cho thấy thị trường việc làm tại Mỹ đang được cải thiện và củng cố sự lạc quan về nền kinh tế toàn cầu. Xuất khẩu sang Đức của Mỹ đã tăng 0,5% kể từ tháng 11-2010, theo Tổng cục thống kê liên bang Mỹ. Các nhà kinh tế dự đoán con số này sẽ tăng lên 1%, theo ước tính trung bình trong một khảo sát của Bloomberg News. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tăng khoản nợ giao dịch công khai của nước này lên mức kỷ lục 8.970 tỉ đô la Mỹ, gấp đôi năm 2007, khi ông tăng chi tiêu để duy trì sự tăng trưởng của nền kinh tế. (Theo Bloomberg)

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/thegioi/thitruongdoanhnghiep/47687/