EURO, Copa America tăng sức nóng cho thể thao năm 2021

Năm 2021 trở nên sôi động khi hai giải đấu EURO và Copa America đồng loạt được dời lịch từ năm 2020.

Australia Open (1/2021): Sự kiện thể thao hàng năm đều khởi động với giải quần vợt Australia Open 2021. Novak Djokovic đang là nhà đương kim vô địch Australia Open khi đánh bại Dominic Thiem ở trận chung kết năm 2020.

CAN (1/2021): Giải bóng đá hấp dẫn nhất châu Phi sẽ tổ chức từ ngày 9/1 đến 6/2 năm sau. Liên đoàn Bóng đá châu Phi quyết định tổ chức giải đấu vào tháng một với hy vọng giúp các đội bóng thi đấu trong điều kiện thời tiết tốt nhất. Điều này trực tiếp gây ảnh hưởng cho nhiều CLB tại châu Âu, bởi các trụ cột phải trở về khoác áo đội tuyển trong giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải.

Roland Garros (5/2021): Giải Grand Slam thứ 2 trong năm thường tổ chức vào tháng 5. Vì dịch Covid-19 lây lan tại Pháp, Roland Garros 2020 dời lịch sang tháng 9, ngay sau khi US Open 2020 kết thúc. CĐV hy vọng tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát để Roland Garros trở lại guồng quen thuộc vào tháng 5 năm sau.

Tour de France (6/2021): Giải xe đạp hấp dẫn nhất thế giới sẽ tổ chức vào tháng 6 hàng năm. Dẫu vậy, giải đấu năm nay khó diễn ra khi dịch Covid-19 đang bùng phát tại Pháp. Nhiều khả năng cổ động viên phải chờ đến hè 2021 để chứng kiến màn so tài đỉnh cao của các cua-rơ.

EURO (6/2021): Ngày 17/3, UEFA tổ chức cuộc họp khẩn với sự góp mặt của 55 liên đoàn thành viên. Cơ quan quản lý bóng đá châu Âu tuyên bố dời EURO 2020 sang 2021. Giải đấu sẽ khai mạc vào ngày 11/6/2021. UEFA không còn cách nào khác ngoài việc dời lịch EURO nhằm giúp Champions League và Europa League diễn ra kịp tiến độ trong năm nay.

Copa America (6/2021): Sau khi EURO 2020 được dời lịch, ban tổ chức Copa America cũng tuyên bố làm điều tương tự. Bóng đá Nam Mỹ chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi Covid-19, nhưng nhiều ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu. Những Lionel Messi, Neymar nhiều khả năng phải thi đấu xuyên hè 2019 để cùng CLB hoàn thành mùa giải 2019/20.

Wimbledon (7/2021, dự kiến): Trận chung kết Wimbledon 2019 làm mãn nhãn các cổ động viên khi Roger Federer và Djokovic tranh tài quyết liệt đến khoảnh khắc cuối cùng. Wimbledon năm nay khó diễn ra đúng lịch từ cuối tháng 6 vì toàn bộ sự kiện thể thao tại Anh đang tạm thời bị hoãn.

Giải điền kinh thế giới (8/2021): Giải đấu lần này được tổ chức tại Eugene, Mỹ, bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 15/8/2021. Tâm điểm trong các nội dung thi đấu tiếp tục là đường chạy 100 m, với sự cạnh tranh của Christian Coleman và Justin Gatlin. Đường đua này không còn được chú ý nhiều như trước vì Usain Bolt giải nghệ.

US Open (9/2021): US Open như thường lệ là Grand Slam cuối cùng trong năm. US Open 2019 từng có tổng tiền thưởng gần 60 triệu USD, trở thành giải đấu có mức thưởng cao nhất lịch sử làng quần vợt.

SEA Games 31 (11/2021): Việt Nam là nước chủ nhà tổ chức SEA Games 31. Lần gần nhất Việt Nam tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á là vào năm 2003, giành vị trí nhất toàn đoàn trên bảng xếp hạng huy chương. Đoàn thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu dẫn đầu BXH huy chương trong năm 2021, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ HCV môn bóng đá nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/euro-copa-america-tang-suc-nong-cho-the-thao-nam-2021-post1060864.html