EURO 2021: Giải pháp tốt nhất trong cơn bão dịch Covid-19

Sau 4 năm mong chờ, người hâm mộ bóng đá sẽ phải đợi thêm 1 năm nữa để được theo dõi VCK EURO.

EURO 2020 bị hoãn sang năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh: Getty)

EURO 2020 bị hoãn sang năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh: Getty)

Việc EURO 2020 phải dời sang năm 2021 là sự thay đổi mang tính lịch sử, gây ra nhiều hệ lụy đến các kế hoạch của UEFA, cũng như các liên đoàn thành viên, nhưng đây là giải pháp tốt nhất trong cơn bão mang tên Covid-19.

Quyết định lùi thời gian tổ chức EURO 2020 sang mùa hè năm sau được đưa ra dựa trên sự thống nhất cao từ đại diện các liên đoàn thành viên trong UEFA. Phát biểu sau buổi họp trực tuyến cách đây ít ngày, Chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin nêu rõ:

"Cuộc sống của rất nhiều người đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đối thủ vô hình và lây lan với tốc độ chóng mặt. Chính vào những lúc thế này, cộng đồng bóng đá cần thể hiện trách nhiệm cũng như tinh thần đoàn kết. Sức khỏe của người hâm mộ, các huấn luyện viên cũng như cầu thủ là ưu tiên số 1 của chúng tôi.

Với tư cách là cơ quan quản lý của bóng đá châu Âu, UEFA đã chấp nhận sự hi sinh lớn nhất. Việc dời EURO 2020 sẽ tốn chi phí rất lớn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúng tôi đưa ra quyết định này vì lợi ích chung của bóng đá châu Âu.

Tôi xin gửi lời cảm ơn 55 Liên đoàn bóng đá thành viên, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFPro, vì những nỗ lực tuyệt vời cũng như sự hợp tác của họ".

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin. (Ảnh: Getty)

Theo lý giải của ông Ceferin, EURO 2020 là kỳ giải kỷ niệm 60 năm của giải đấu danh giá châu Âu, không thể tổ chức giải trong tình cảnh thiếu vắng khán giả, nhiều quốc gia vẫn còn trong tình trạng khẩn cấp và đang vật lộn để chống lại dịch bệnh.

Theo dự kiến, kỳ EURO này sẽ thi đấu từ ngày 11/6 đến 11/7 năm 2021, cũng với 12 thành phố đăng cai. Và trong thông báo mới nhất, các trận play-off xác định 4 suất còn lại tham dự EURO, sẽ dời lịch thi đấu từ tháng 3 này sang tháng 6. Ngoài ra, từ tuần tới, UEFA sẽ làm việc với những CĐV muốn nhận lại tiền đã đặt vé xem các trận đấu của EURO 2020.

Phản ứng về việc UEFA lùi EURO 2020 sang năm sau, HLV ĐT Pháp Didier Deschamps cho rằng: "Trận đấu duy nhất cần chiến thắng bây giờ là chống chọi với dịch Covid-19. Mọi người cần thể hiện tình đoàn kết, nghiêm khắc và kỷ luật. Trận đấu này liên quan tới cả cộng đồng".

Trong khi đó, HLV Roberto Martinez của đội tuyển Bỉ nêu quan điểm: "Hoãn EURO từ năm 2020 sang 2021 là việc làm hợp lý. Chúng ta yêu bóng đá nhưng dưới sự bùng phát của đại dịch, chúng ta cần phải đưa ra sự ưu tiên mới. Chúng ta cần phải bảo vệ sức khỏe và mạng sống của con người, điều này cũng đúng với bóng đá. Chính vì thế nên việc hoãn EURO là việc làm đúng đắn. Chúng ta cần chung tay cùng cộng đồng".

Với tiêu đề "EURO 2020 là sự kiện thể thao lớn nhất thất thủ trước virus Corona", nhật báo Daily Mail (của Anh) khẳng định UEFA quyết định hy sinh sân chơi dành cho các đội tuyển để ưu tiên cho các giải đấu cấp CLB.

Bài viết cho rằng, đoạn kết của các giải VĐQG cũng như Champions League và Europa League mùa này cũng còn khá u ám khi tất cả còn phải trông chờ vào tình hình phòng chống dịch bệnh tại từng quốc gia và trên bình diện toàn châu lục.

Bài viết "VCK EURO sẽ hoãn đến tháng 6-2021" đăng tải trên trang nhất tờ Tutto Sports (của Italy) lưu ý rằng đây mới chỉ là thỏa thuận đầu tiên và sẽ còn nhiều buổi thảo luận khác nữa của UEFA về tình hình diễn ra các giải VĐQG tại châu Âu dựa theo diễn biến của đại dịch Covid-19.

Nhật báo Marca (của Tây Ban Nha) đưa thêm thông tin ngoài việc chấp nhận việc EURO 2020 cũng như Copa America 2020 dời sang năm 2021, FIFA có kế hoạch hoãn tổ chức FIFA Club World Cup 2021.

Trong khi đó, trang thể thao ESPN phân tích kỹ hành động của UEFA trong bài viết "Virus Corona: EURO 2021 và các quyết định của UEFA có ý nghĩa gì", xoay quanh việc chuyển EURO 2020 thành EURO 2021 vì tình hình dịch bệnh, cũng nhằm tạo điều kiện về thời gian để các giải VĐQG hoàn thành đúng tiến độ.

Nhiều giải đấu hàng đầu như Giải Vô địch nữ châu Âu 2021, Giải Vô địch U21, Nations League 2020-2021. Nhà báo Grabiel Marcotti của trang ESPN phân tích:

"Hoãn EURO lại 1 năm, UEFA còn tìm lối thoát cho hàng loạt giải đấu khác. UEFA sẽ vạch ra lộ trình, từ đó làm căn cứ cho các thành viên dựa vào để tự điều chỉnh giải quốc nội. Quyết định hoãn EURO 2020 đã bật đèn xanh để các giải VĐQG châu Âu bị hoãn hiện nay có thời gian thi đấu để kết thúc mùa giải, tránh thiệt hại về tài chính liên quan bản quyền truyền hình.

Tương tự, Champions League và Europa League đang tạm hoãn, UEFA cũng sẽ dựa vào tình hình dịch Covid-19 hiện nay để tính toán xếp lịch thi đấu lại. Dự kiến, 2 trận chung kết giải Champions League và Europa League sẽ có thể thi đấu vào cuối tháng 6".

Champions League và Europa League đều đang tạm hoãn. (Ảnh: Express)

Lùi EURO 2020 có thể chưa phải là chuyện khó khăn nhất mà UEFA đang phải đương đầu. Tìm cách để hoàn thành mùa giải năm nay thậm chí còn vất vả hơn, bởi vẫn còn quá nhiều vật cản đang chờ đợi. Những buổi họp tiếp theo của UEFA cũng đều xoay quanh dịch Covid-19.

Các giải đấu vô địch quốc gia trở lại như bình thường đã khó, Champions League và Europa League càng bất khả thi. Làm thế nào để xuất nhập cảnh trong tình cảnh hiện tại?

Liệu UEFA có đủ sức đặt vấn đề với chính quyền, cho phép cầu thủ thoải mái di chuyển mà không bị cách ly? Đó là bài toán tiếp theo khiến UEFA đau đầu tìm lời giải vào thời điểm hiện tại./.

Ngô Đức/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/euro-2021-giai-phap-tot-nhat-trong-con-bao-dich-covid19-1024999.vov