EURO 2020: 'Live it. For real' (Sống thật)

Euro 2020 là Giải bóng đá vô địch châu Âu lần thứ 16, dược diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 11 tháng 7 năm 2021 tại 11 thành phố ở 11 quốc gia của UEFA. Một giải đấu mà chắc chắn giới chuyên môn, giới truyền thông cùng hàng triệu người xem sẽ còn nhớ mãi. Hãy 'Live it. For real'.

Trước hết, tuy mang danh Euro 2020 nhưng nó lại tổ chức vào năm 2021 bởi kế hoạch ban đầu dự kiến diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7 năm 2020 đã bị phá sản do đại dịch Covid-19. UEFA cân nhắc và quyết định vẫn giữ nguyên tên gọi Euro 2020 như là sự ghi nhớ những nỗ lực không mệt của bóng đá châu Âu đối với công cuộc chống dịch của nhân loại.

 Trận khai mạc sẽ diễn ra trên sân Olimpico (Roma) giữa chủ nhà Ý và đội Thỗ Nhĩ kỳ. Ảnh CNN

Trận khai mạc sẽ diễn ra trên sân Olimpico (Roma) giữa chủ nhà Ý và đội Thỗ Nhĩ kỳ. Ảnh CNN

Đây là giải đấu nằm trong khuôn khổ kỷ niệm "sinh nhật" lần thứ 60 của Giải vô địch châu Âu nên được chuẩn bị khá kỹ càng. Ban đầu Euro 2020 dự kiến được diễn ra ở 13 quốc gia nhưng rốt cuộc Bỉ và Ireland bị loại, do kế hoạch xây dựng sân Eurostadium bị hoãn, còn Dublin không có kịch bản bảo đảm an ninh cho khán giả.

Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc hàng triệu người hâm mộ bóng đá hướng tới trận khai mạc sẽ diễn ra trên sân Olimpico (Roma) giữa chủ nhà Ý và đội Thỗ Nhĩ kỳ. Trong khi đó trận chung kết sẽ được diễn ra trên sân Wembley huyền thoại tại Luân Đôn. Đây là lần thứ 2, sân Wembley được tổ chức trận bán kết và trận chung kết của giải đấu danh giá này, lần trước được tổ chức vào năm 1996.

Các thành phố đăng cai vòng chung kết giải vô địch châu Âu là London (Anh), Rome (Italy), Munich (Đức), Baku (Azerbaijan), Saint Petersburg (Nga), Budapest (Hungary), Seville (Tây Ban Nha), Bucharest (Romania), Amsterdam (Hà Lan), Glasgow (Scotland) và Copenhagen (Đan Mạch). Đáng chú ý, Azerbaijan và Romania sẽ là 2 quốc gia đăng cai tổ chức các trận đấu dù không có đội tuyển tham dự.

Thông điệp của UEFA đưa ra là mong muốn cho tất thảy những người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đều có thể tham gia, trải nghiệm và tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Ảnh BTC

Sologan của EURO 2020 là “Live it. For real” (tạm dịch: Sống thật). Thông điệp của UEFA đưa ra là mong muốn cho tất thảy những người hâm mộ khắp nơi trên thế giới đều có thể tham gia, trải nghiệm và tận hưởng ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu. Đó cũng chính là lý do mà UEFA hướng đến khi tổ chức vòng chung kết EURO 2020 ở 11 quốc gia, điều chưa từng có trong lịch sử.

Linh vật của EURO 2020 lần này có tên Skillzy, một nhân vật hình người được thiết kế dựa trên cảm hứng bóng đá đường phố, bóng đá nghệ thuật với những kỹ năng chơi bóng điêu luyện.

“We Are The People” là ca khúc chính thức của EURO 2020. Lời bài hát được viết bởi nhạc sĩ lừng danh Bono, trong khi phần guitar do The Edge thực hiện, đây là hai thành viên của nhóm nhạc rock nổi tiếng của Ireland - U2. Nhạc sĩ kiêm DJ Martin Garrix sẽ đảm nhận phối khí cho ca khúc chính thức của EURO 2020.

24 đội tuyển bóng đá châu Âu sẽ tham gia một giải đấu đặc biệt chưa từng có trong lịch sử. Ảnh BTC

We can remember swimming in December
Heading for the city lights in 1975
We share in each other
Nearer than father
The scent of a lemon drips from your eyes

...

24 đội tuyển bóng đá châu Âu sẽ tham gia một giải đấu đặc biệt chưa từng có trong lịch sử. Báo Kinh tế và Đô thị sẽ cử những cây bút thể thao tốt nhất của mình để tham gia bình luận các trận cầu đinh, những pha bóng hấp dẫn với một phong cách hiện đại của giải đấu này.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/euro-2020-live-it-for-real-song-that-423121.html