Euro 2020: Cục diện các đội trước lượt đấu cuối tranh 13 vé vào vòng 1/16

Sau hai loạt trận Euro 2020, đã xác định được 3 tấm vé vào vòng 1/16. Các đội còn lại trong 6 bảng đấu sẽ phải tranh 13 vé còn lại tại lượt trận cuối vòng đấu bảng, trong đó có 4 vé dành cho đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Italy sau khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ trong loạt trận thứ 2 vòng đấu bảng A . Ảnh: AFP/TTXVN

Niềm vui của các cầu thủ đội tuyển Italy sau khi có bàn thắng nhân đôi cách biệt vào lưới đội tuyển Thụy Sĩ trong loạt trận thứ 2 vòng đấu bảng A . Ảnh: AFP/TTXVN

Bảng A: Trận đấu cuối tại bảng A sẽ diễn ra đồng thời vào lúc 23h giờ ngày 20/6 (giờ Việt Nam), với các cặp đấu Italy- xứ Wales trên sân vận động Olympic ở Rome và Thụy Sĩ-Thổ Nhĩ Kỳ trên sân Olympic, Baku, Azerbaijan.

Sau hai trận thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ, Italy là đội đã chắc suất vào vòng đấu loại trực tiếp. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Mancini chỉ cần không thua trước xứ Wales là sẽ nắm chắc ngôi đầu bảng.

Xứ Wales vẫn có cơ hội vươn lên đứng đầu bảng A nếu thắng Italy. Nhưng ngay cả một kết quả hòa trước đội bóng Thiên thanh cũng đủ để xứ Wales đi tiếp với tư cách đội đứng thứ nhì bảng đấu. Trong trường hợp thất bại, cơ hội vào vòng 1/16 vẫn mở ra với xứ Wales nếu Thụy Sĩ không thể thắng Thổ Nhĩ Kỳ.

Thụy Sĩ ở vào tình thế khó khăn hơn: Sẽ bị loại nếu như thất bại trước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đội quân của huấn luyện viên Vladimir Petkovic cũng có thể lấy được tấm vé vào vòng 1/16 nếu thắng Thổ Nhĩ Kỳ kèm điều kiện xứ Wales bại trận trước Italy. Khi đó, Thụy Sĩ và xứ Wales sẽ cùng bằng điểm nhau (4 điểm), việc phân định ngôi nhì bảng sẽ được tính dựa trên cách biệt bàn thắng-thua.

Thổ Nhĩ Kỳ là đội đầu tiên bị loại, nhưng vẫn có cơ hội xếp thứ ba của bảng đấu nếu thắng Thụy Sĩ trong lượt trận cuối.

Bảng B: Hai cặp đấu cuối cùng là cuộc đọ sức giữa Nga - Đan Mạch và Phần Lan - Bỉ, diễn ra lúc 2 giờ sáng 22/6 (giờ Việt Nam).

Sau chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch, Bỉ đã chính thức vượt qua vòng đấu bảng và chỉ cần một trận hòa trước Phần Lan là đủ để đoạt ngôi đầu.

Phần Lan và Nga đang có cơ hội ngang nhau, khi cùng có 3 điểm sau hai vòng đấu. Nếu thắng Đan Mạch, Nga sẽ có vé đi tiếp. Ngay cả trường hợp Nga chỉ giành được một điểm và Phần Lan không thể thắng Bỉ, đoàn quân của huấn luyện viên Stanislav Cherchesov vẫn có mặt tại vòng 1/16. Cơ hội còn nguyên với Phần Lan nếu họ thắng Bỉ, hoặc chỉ cần hòa, còn Nga thua Đan Mạch.

Tại bảng này, Đan Mạch có cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Nga, còn Phần Lan bại trận trước đội tuyển Bỉ. Ba đội sẽ bằng điểm và khi đó mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào số bàn thắng trong hai trận cuối này.

Bảng C: Vòng cuối là hai cặp đấu giữa Bắc Macedonia - Hà Lan trên sân vận động Johan Cruyff Arena tại Amsterdam và Ukraine - Áo trên sân National Arena, Bucharest, diễn ra vào 23 giờ ngày 21/2 (giờ Việt Nam).

Đội tuyển Hà Lan (Áo cam) chắc suất vào vòng 1/16 sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Áo trên sân vận động Johan Cruyff ở Amsterdam. TTXVN phát

Sau hai trận ra quân toàn thắng, Hà Lan đã chắc suất vào vòng 1/6 với tư cách là đội đầu bảng. Bắc Macedonia là đội đầu tiên bị loại sau thất bại 1-2 trước Ukraine.

Đội giành phần thắng trong trận đấu giữa Ukraine và Áo sẽ lấy ngôi nhì bảng, đội còn lại có thể sẽ đủ điều kiện tranh tấm vé vớt dành cho 4 đội xếp thứ ba các bảng có thành tích tốt nhất.

Bảng D: Lượt trận cuối diễn ra vào 2 giờ sáng 23/6, với các cặp đấu Anh – Cộng hòa Séc trên sân Wembley ở London, Anh và Croatia - Scotland trên sân vận động Hampden Park ở Glasgow.

Đội tuyển Anh (áo trắng) có trận hòa nhạt nhòa trước Scotland trong lượt trận thứ 2 tại bảng D. Ảnh: AFP/TTXVN

Một trận thắng sẽ giúp Anh giành ngôi đầu bảng, nhưng một trận hòa trước Cộng hòa Séc cũng là đủ để Anh đi tiếp vào vòng 1/16. Trong trường hợp bại trận, Anh vẫn có thể nuôi hy vọng tranh vé đội xếp thứ 3 bảng đấu có thành tích vượt trội.

Với Cộng hòa Séc, kết quả hòa trong loạt trận cuối cùng vòng bảng cũng đủ để đưa đội bóng tiến vào vòng trong. Séc khi đó chỉ phải đợi xem sẽ phải chạm trán đối thủ nào trong số các đội Bồ Đào Nha, Đức, Pháp hay Hungary ở bảng F tại vòng 1/16.

Với Scotland, chỉ có chiến thắng trước Croatia mới giúp Scotland nuôi hy vọng tiến vào vòng 1/16. Nếu Scotland thắng và Anh hòa Séc, Scotland sẽ có cơ hội giành vé với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba vòng bảng có thành tích tốt nhất.

Bảng E: Lượt trận cuối vòng bảng diễn ra vào 23 giờ ngày 23/6 (giờ Việt Nam), với các cặp đấu Slovakia – Tây Ban Nha trên sân La Cartuja, Seville và Thụy Điển – Ba Lan trên sân vận động Krestovsky ở St Petersburg.

Trung vệ Tây Ban Nha Koke (trái) đi bóng trước các cầu thủ Ba Lan trong trận đấu trên sân vận động La Cartuja ở thành phố Seville, Tây Ban Nha hôm 19/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là bảng đấu ẩn chứa nhiều bất ngờ, khi cả bốn đội đều còn nguyên cơ hội kết thúc loạt trận cuối ở hai vị trị đầu bảng. Sau trận thắng trước Slovakia, Thụy Điển với 4 điểm là đội có ưu thế nhất.

Trong khi đó Tây Ban Nha sẽ phải nỗ lực rất nhiều sau hai trận hòa liên tiếp trước Thụy Điển và Ba Lan. Với Slovakia, một trận hòa trước Tây Ban Nha là đủ để đội bóng của huấn luyện viên Stefan Tarkovic tiến vào vòng 1/16.

Bảng F: Vòng đấu bảng cuối cùng diễn ra vào 2 giờ sáng ngày 24/6 chứng kiến cuộc đối đầu Đức – Hungary trên sân vận động Football Arena ở Munich và Pháp - Bồ Đào Nha trên sân Puskas Arena tại Budapest, Hungary.

Đức (áo trắng) giành thắng lợi thuyết phục 4/2 trước Bồ Đào Nha trong trận đấu lượt hai bảng F, vòng chung kết EURO 2020 ở Munich, ngày 19/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Đức vươn lên vị trí thứ hai tại bảng đấu sau chiến thắng 4-2 trước Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, với việc Pháp hòa Hungary ở loạt trận thứ hai, cả bốn đội tại bảng F đều còn nguyên cơ hội vào thẳng vòng 1/16. Lượt trận cuối cùng vòng bảng vì thế sẽ mang tính quyết định với tất cả bốn đội.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Skysports)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/euro-2020-cuc-dien-cac-doi-truoc-luot-dau-cuoi-tranh-13-ve-vao-vong-116-20210620150843821.htm