EURO 2020: 'Chiến thắng kép'

Tuần tới, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đá trận khai mạc EURO 2020 tại Rome (Italy) vào ngày 11/6. Vượt qua nhiều khó khăn, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tin rằng, EURO 2020 sẽ diễn ra an toàn và thành công.

Châu Âu đã sẵn sàng

Đầu năm 2020, dịch COVID-19 bùng phát để rồi đến tháng 3, UEFA buộc phải quyết định hoãn lại 1 năm. 1 năm qua, tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu kết thúc và mùa giải 2020 - 2021 của các giải vô địch quốc gia phải thi đấu trong sân không khán giả.

Thành phố Rome nơi diễn ra trận khai mạc EURO. Ảnh: UEFA.

Thành phố Rome nơi diễn ra trận khai mạc EURO. Ảnh: UEFA.

Với giải đấu diễn ra ở 11 thành phố, từ Amsterdam, Baku, Bucharest, Budapest, Copenhagen, Glasgow tới London, Munich, Rome, Saint-Petersburg, Seville trong bối cảnh dịch bệnh vẫn có diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, kinh tế. Vẫn còn những quốc gia phải duy trì quy định hạn chế đi lại, yêu cầu nghiêm ngặt về cách ly người nhập cảnh, thế nhưng UEFA vẫn kiên quyết với kế hoạch cho phép khán giả vào sân (tối đa 50% khán đài).

Đó là thách thức với các Chính phủ, chính quyền địa phương đăng cai, nhất là khi xuất hiện nhiều biến thể của COVID-19.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin khẳng định EURO 2020 sẽ an toàn. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin lạc quan khi khẳng định: “EURO 2020 sẽ an toàn. Đó sẽ là cơ hội hoàn hảo để cho thế giới thấy rằng, châu Âu đang thích nghi. Châu Âu vẫn sống, tận hưởng cuộc sống và đã trở lại”.

Nhận diện những ứng viên vô địch

Ba năm sau khi đăng quang tại World Cup 2018, tuyển Pháp mang đến Euro 2020 đội hình cực mạnh với mục tiêu tranh đoạt ngôi vương mà họ từng bỏ lỡ trên sân nhà hồi mùa hè 2016. Thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps hướng đến tham vọng lặp lại điều họ từng làm được 2 thập kỷ trước (vô địch World Cup 1998 và EURO 2000).

Karim Benzema và những ngôi sao tuyển Pháp tập luyện vui vẻ. Ảnh: UEFA.

Đội bóng tới từ đất nước hình lục lăng đang sở hữu một dàn ngôi sao xuất sắc cùng sự trở lại của ngôi sao tiền đạo Karim Benzema - người trong 3 mùa giải gần nhất đều là chân sút số 1 của Real Madrid - sau thời gian dài vắng mặt. Gần như bộ khung mà Les Bleus từng đăng quang tại World Cup 2018 vẫn đang giữ được phong độ tương đối ổn định. Dàn cầu thủ ngôi sao trải đều ở 3 tuyến, tạo nên thế trận phòng ngự vững vàng cũng như tấn công hiệu quả, không quá lời khi cho rằng "Gà trống Gaulois" thừa sức gáy vang ngay tại bảng đấu "tử thần" bao gồm nhà ĐKVĐ châu Âu (Bồ Đào Nha), cựu vô địch châu Âu và World Cup (Đức).

Cristiano Ronaldo đang nắm giữ rất nhiều kỷ lục của châu Âu và Euro 2020 là thời điểm để anh gia tăng thành tích của mình. Ảnh: Reuters.

Đội bóng thứ 2 được xem là ứng cử viên lên ngôi là Bồ Đào Nha. Ronaldo cùng các đồng đội hướng tới Euro 2020 với tư cách là nhà ĐKVĐ bóng đá châu Âu. Đại diện bên bán đảo Iberia đang sở hữu dàn cầu thủ vô cùng chất lượng. Ngoài CR7, họ còn đó Bruno Fernandes - nhạc trưởng trong lối chơi tại MU, Bernardo Silva - cầu thủ quan trọng ở Man City hay Ruben Dias - hòn đá tảng đang gây ấn tượng mạnh khi tới ngoại hạng Anh.

Một giải đấu thành công của Seleccao có thể là lời tạm biệt đẹp cho Cristiano Ronaldo, siêu sao đã bước sang tuổi 36.

Quỷ đỏ rõ ràng là cái tên đủ khả năng thách thức mọi đội bóng tại Euro 2020. Ảnh: UEFA.

Bỉ là cái tên rất đáng gờm bởi họ đang là đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Dù chưa có được nhiều thành công tại các giải đấu lớn nhưng Bỉ đang là tập thể của rất nhiều các ngôi sao sáng giá như Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku... Với những ngôi sao đang ở giai đoạn chính trong sự nghiệp, Quỷ đỏ rõ ràng là cái tên đủ khả năng thách thức mọi đội bóng và hoàn toàn tự tin hướng tới Euro 2020.

Đến với giải lần này, Tam Sư đã thi đấu vô cùng ấn tượng với hàng loạt các ngôi sao trẻ tài năng và đồng đều đang gây ấn tượng mạnh như Rashford, Alexander-Arnold, Sancho, Foden, Hudson-Odoi, Greenwood... cộng với các ngôi sao đang có phong độ tốt như Harry Kane, Calvert-Lewin hay Jack Grealish. Đáng chú ý, với 12 bàn thắng, Kane không chỉ là chân sút số 1 ở vòng loại mà còn là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở mọi trận đấu.

Tuyển Anh trẻ trung và đầy hy vọng. Ảnh: UEFA.

Bóng đá Anh mùa này gần như thống trị châu Âu với ¾ đại diện góp mặt ở các trận chung kết Champions League và Europa League. Vì thế được xem là ứng viên nặng ký cho ngôi vương EURO lần này.

Với 2 trận bán kết và chung kết sẽ chơi trên sân Wembley, tuyển Anh trẻ trung của Southgate sẽ là một mối đe dọa thực sự. Giấc mơ của người Anh còn được thúc đẩy nhiều hơn cho mục tiêu lần đầu vô địch châu Âu, lần đầu giành được một danh hiệu lớn kể từ sau chức vô địch World Cup năm 1966, cũng chính tại Wembley.

Cùng với đó là những ứng viên quen thuộc như Tây Ban Nha, Italy, Đức và Hà Lan đang hồi sinh...

Minh Thy/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/euro-2020-chien-thang-kep-20210605173325883.htm