EURO 2020: Bóng đá châu Âu sốc với việc ngôi sao đội Đan Mạch đột quỵ trên sân

Thông báo mới nhất từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch đã qua cơn nguy kịch sau cơn đột quỵ ngay trên sân trong trận Đan Mạch gặp Phần Lan rạng sáng 13/6.

Giây phút Christian Erikse đổ gục xuống sân bất tỉnh. Ảnh: AFP

Giây phút Christian Erikse đổ gục xuống sân bất tỉnh. Ảnh: AFP

Một hình ảnh rất đáng buồn đã xảy ra trên sân Parken ở Đan Mạch trong trận đấu giữa đội chủ nhà với Phần Lan tại vòng bảng EURO 2021 khi tiền vệ Christian Eriksen bỗng nhiên đổ gục trên sân bất tỉnh ở phút thứ 42 của trận đấu.

Sau khi khiến cả thế giới âu lo vì bất ngờ đổ gục xuống sân Parken bất tỉnh, tiền vệ Christian Eriksen của Đan Mạch đã qua cơn nguy kịch, và trận Đan Mạch-Phần Lan cũng đã có thể đá tiếp.

Rạng sáng 13/6, khi trận đấu đang bước vào cuối hiệp 1, tiền vệ Eriksen của Đan Mạch bỗng ngã gục mà không va chạm với ai. Tiền vệ của CLB Inter Milan sau đó nằm bất động mà không có bất cứ phản xạ nào khiến tất cả những ai có mặt trên sân đều hoảng hốt.

Đồng đội, khán giả trên sân và cả các cầu thủ Phần Lan đều tỏ ra hết sức lo lắng cho Eriksen. Ảnh: AFP

Đội ngũ y tế sau đó đã lập tức vào sân cấp cứu cho Eriksen, thậm chí họ còn phải hô hấp tim bằng máy cho tiền vệ này nhưng mọi thứ có vẻ như không khả quan.

Trận đấu sau đó đã được tạm hoãn. Các cầu thủ đội Phần Lan đã tạm thời rời sân trong khi các cầu thủ Đan Mạch đứng vây quanh Eriksen và hầu hết họ đều bật khóc trước tình trạng của đồng đội.

Vợ của Eriksen đã khóc trên đường biên khi cô lao xuống sân cùng với một số cổ động viên Đan Mạch khác trong sân vận động. Những CĐV Đan Mạch cũng rơi nước mắt trong khi Eriksen đang được điều trị khẩn cấp.

Eriksen được đưa tới bệnh viện sau 13 phút sơ cứu trên sân. Ảnh: AFP

Sau hơn 10 phút được cấp cứu, Eriksen trong sự hộ tống của các đồng đội và các nhân viên y tế đã được đưa ra khỏi sân và tới thẳng bệnh viện.

UEFA vẫn quyết định cho bắt đầu lại trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan. Quyết định này một lần nữa gây tranh cãi trong phần đông giữa các cổ động viên. Trận Đan Mạch và Phần Lan đã kết thúc với tỷ số 0 - 1, với bàn thắng duy nhất được Joel Pohjanpalo ghi ở phút 60. Đáng chú ý, Đan Mạch bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa khi Hoejbjerg đá hỏng quả phạt đền ở phút 74.

UEFA đã quyết định hoãn trận Đan Mạch và Phần Lan khi tỷ số đang là 0 - 0.

Sau đó, UEFA xác nhận Christian Eriksen đã được chuyển tới bệnh viện và trong tình trạng ổn định. Tiếp sau đó, Liên đoàn Bóng đá Đan Mạch cho biết Eriksen đã tỉnh táo (trong tình trạng có nhận thức) và đã được đưa đến bệnh viện Rigshospitalet để tiến hành các kiểm tra kỹ hơn.

Ấn tượng là hình ảnh đồng đội và cổ động viên đồng lòng và tỏ ra bình tĩnh trước tình huống đầy lo lắng này.

Vai trò của đội trưởng tuyển Đan Mạch Simon Kjaer tỏ rõ trong diễn biến của sự việc. Quan sát thấy Christian Eriksen đổ gục và nằm bất động, Simon Kjaer chạy đến để đảm bảo Christian Eriksen không nuốt lưỡi. Sau đó, khi nhân viên y tế đến chăm sóc đồng đội, anh tiếp tục cùng đồng đội tạo vòng che chắn cho Christian Eriksen trước ống kính máy quay.

Dù rất lo lắng nhưng đồng dội vẫn bình tĩnh làm hàng rào che cho lực lượng y tế làm nhiệm vụ. Ảnh: AFP

Đồng đội chia sẻ với gia đình của Erikse. Ảnh: Reuters

Theo ý kiến của các chuyên gia y tế chia sẻ trên báo chí châu Âu, Eriksen may mắn khi các đồng đội của anh biết cách xử trí khi giữ nguyên tư thế an toàn và gọi đội ngũ y tế. Bình tĩnh là yêu cầu tiên quyết cho mọi tình huống bất thường.

Trên khán đài, cổ động viên Phần Lan hô "Christian", cổ động viên Đan Mạch tiếp lời "Eriksen".

Thông báo của Liên đoàn bóng đá Đan Mạch. Ảnh: Twitter

Rất nhiều ngôi sao chia sẻ nỗi lo lắng với tình hình sức khỏe của Eriksen. Ảnh: Twitter

Theo thông tin y tế, Christian Eriksen thi đấu bóng đá chuyên nghiệp 11 năm và chưa từng gặp phải vấn đề về tim mạch. Anh vượt qua mọi cuộc kiểm tra y tế.

Cập nhật mới nhất là cầu thủ 29 tuổi đã tỉnh và có thể nói chuyện được.

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chuyen-the-thao/euro-2020-bong-da-chau-au-soc-voi-viec-ngoi-sao-doi-dan-mach-dot-quy-tren-san-20210613075200906.htm