EU yêu cầu xem xét kỹ lưỡng rủi ro của 5G

Ủy ban châu Âu ngày 26-3 cho biết, các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) sẽ được yêu cầu chia sẻ dữ liệu về rủi ro an ninh mạng 5G và đưa ra các biện pháp để giải quyết vấn đề này vào cuối năm 2019.

Biểu tượng 5G tại Hội nghị Di động thế giới diễn ra tại Tây Ban Nha, tháng 2-2019. (Ảnh: Reuters)

Biểu tượng 5G tại Hội nghị Di động thế giới diễn ra tại Tây Ban Nha, tháng 2-2019. (Ảnh: Reuters)

Mục tiêu của Ủy ban châu Âu là sử dụng những công cụ có sẵn theo quy tắc hiện hành kết hợp hợp tác xuyên biên giới, qua đó các nước thành viên EU sẽ quyết định có cấm công ty nào hay không dựa trên cơ sở an ninh quốc gia.

Ủy viên châu Âu phụ trách lĩnh vực kỹ thuật số Andrus Ansip cho rằng, các biện pháp được công bố ngày 26-3 nhằm giải quyết những quan ngại về việc chính phủ nước ngoài sử dụng các công ty để tiến hành hoạt động gián điệp. Theo ông Ansip, công nghệ 5G sẽ làm thay đổi nền kinh tế và xã hội, nhưng điều này sẽ không thể xảy ra nếu thiếu các biện pháp bảo mật ở mức độ cao nhất. “Do đó, điều cần thiết là hạ tầng 5G ở EU phải có khả năng thích ứng và hoàn toàn được bảo vệ về mặt kỹ thuật hoặc pháp lý”, ông Ansip nhấn mạnh trong một thông cáo.

Từ nay cho đến cuối tháng 6-2019, các nước thành viên EU sẽ đánh giá các rủi ro an ninh mạng liên quan đến 5G. Sau đó, EU sẽ đưa ra đánh giá trên phạm vi toàn khối trước ngày 1-10 tới. Các quốc gia EU sẽ phải nhất trí các biện pháp nhằm giảm rủi ro an ninh mạng vào cuối năm nay. Đến ngày 1-10-2020, EU sẽ quyết định có nên tiến hành thêm các biện pháp bảo đảm an ninh mạng hay không.

Vừa qua, EU đã thông qua luật mới để trao quy chế thường trực cho Cơ quan An ninh mạng EU và đưa ra hướng dẫn về giấy chứng nhận an ninh mạng.

EU có động thái nêu trên bất chấp Mỹ gây sức ép nhằm tẩy chay Tập toàn Huawei vì lo ngại Trung Quốc sử dụng thiết bị của công ty này phục vụ hoạt động gián điệp. Huawei mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc của Washington và đã đệ đơn kiện Chính phủ Mỹ.

Áo, Bỉ, CH Czech, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Hà Lan, Lithuania và Bồ Đào Nha đang chuẩn bị đấu giá giấy phép đăng ký 5G trong năm 2019, trong khi sáu quốc gia khác sẽ xúc tiến hoạt động này trong năm tới.

H.H

Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/thong-tin-so/item/39644102-eu-yeu-cau-xem-xet-ky-luong-rui-ro-cua-5g.html