EU xem xét trừng phạt Tổng thống Maduro và một loạt quan chức cấp cao Venezuela

Ngày 16/6, theo hãng AP, một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và một loạt các quan chức cấp cao khác của nước này.

EU xem xét trừng phạt ban lãnh đạo Venezuela. (Nguồn: AP)

Theo các nguồn tin ngoại giao giấu tên, những quốc gia đặc biệt tích cực trong việc thảo luận về những biện pháp trừng phạt bao gồm Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Hà Lan.

Được biết, một trong những lý do khiến các nước EU muốn trừng phạt các lãnh đạo Venezuela là việc dỡ bỏ quyền miễn trừ đối với các nghị sĩ đối lập nước này. Đây sẽ là những biện pháp hạn chế liên quan đến tài chính, cũng như việc cấm Tổng thống Maduro và các quan chức Venezuela nhập cảnh vào EU.

Ngoài Tổng thống Maduro, những quan chức khác trong chính quyền Venezuela có khả năng phải chịu lệnh trừng phạt gồm Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lope và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Jorge Rodriguez.

Tuy nhiên, tới nay EU vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc này do vẫn chưa có sự đồng thuận về thời điểm đưa ra các biện pháp trừng phạt, với lý do điều này có thể gây cản trở những nỗ lực đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng mà Chính phủ Venezuela và các lãnh đạo phe đối lập đang tiến hành.

Ngoài ra, để có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt cần có sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên của khối này.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-xem-xet-trung-phat-tong-thong-maduro-va-mot-loat-quan-chuc-cap-cao-venezuela-96021.html