EU và Pa-ki-xtan tăng cường hợp tác chống khủng bố

Pa-ki-xtan và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc các cuộc thảo luận chống khủng bố với việc ra tuyên bố chung tái khẳng định quyết tâm cùng hợp tác chống khủng bố dưới mọi hình thức.

Bộ Ngoại giao Pa-ki-xtan cho biết, đây là vòng đàm phán thứ 6 của cuộc Đối thoại chính trị chống khủng bố Pa-ki-xtan - EU, diễn ra ngày 24-11 tại I-xla-ma-bát trong khuôn khổ Kế hoạch Cam kết 5 năm EU - Pa-ki-xtan. Giới chức hai bên tái khẳng định chủ nghĩa khủng bố tiếp tục đặt ra mối đe dọa đối với các quốc gia và xã hội trên toàn cầu.

Tại cuộc đối thoại, bên cạnh thảo luận việc tăng cường hợp tác chống khủng bố, hai bên cũng nhất trí khai thác các lĩnh vực hợp tác khác, như trao đổi các quy định về an ninh/thực thi pháp luật, công lý và pháp lý, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phòng tránh chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Tuyên bố cho biết phía EU tái khẳng định tình đoàn kết với các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố và ghi nhận thành công của Pa-ki-xtan trong cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời bày tỏ ủng hộ I-xla-ma-bát tiếp tục nỗ lực này.

Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác giải quyết chủ nghĩa cực đoan bao lực dưới mọi hình thức và giải quyết tận gốc rễ các nguyên nhân gây ra các vấn đề này; tái khẳng định quyết tâm phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua các thể chế như Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF), một tổ chức liên chính phủ chống nạn rửa tiền, và Diễn đàn Toàn cầu chống khủng bố (GCTF). Hai bên cũng tái khẳng định rằng không thể và không nên gắn chủ nghĩa khủng bố với bất kỳ tôn giáo, quốc tịch, nền văn minh hay nhóm sắc tộc nào, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đối thoại liên tôn giáo và giữa các nền văn hóa và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau nhằm thúc đẩy lòng khoan dung và sự hài hòa.

EU và Pa-ki-xtan nhất trí tổ chức hội nghị đối thoại tiếp theo tại Brúc-xen (Bỉ) vào năm 2018.

LP (Theo AP, THX)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/vn/the-gioi/n178561/eu-va-pa-ki-xtan-tang-cuong-hop-tac-chong-khung-bo