EU và Anh vẫn bất đồng trong đàm phán Brexit

Thanh toán nghĩa vụ tài chính của Anh trước khi rời khỏi EU, biên giới Ireland sau Brexit và quyền công dân EU ở Anh,... là những nội dung mà cả Anh và EU đang có nhiều điểm bất đồng trong tiến trình đàm phán Brexit.

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit của Anh David Davis (bên trái) và Trưởng đoàn đàm phán châu Âu về Brexit Michel Barnier (bên phải).

Mới đây, EU và Anh đã trải qua thêm một vòng đàm phán, song dường như hai bên vẫn tồn tại nhiều nội dung cần điều chỉnh như nghĩa vụ tài chính của Anh đối với EU,... EU cho rằng, nếu những nội dung này không được bàn một cách chi tiết vào tháng 12, hai bên sẽ khó có thể hợp tác sau khi Anh rời khởi EU vào tháng 3/2019.

Trong buổi trả lời phỏng vấn tại Brussels mới đây, Trưởng đoàn đàm phán châu Âu về Brexit Michel Barnier đã một lần nữa nhấn mạnh rằng: “Anh cần làm rõ vai trò của mình trong hai tuần tới để bắt đầu cuộc đàm phán thương mại vào tháng 12 tới và Anh cần đẩy nhanh tiến trình này hơn nữa để nhanh chóng kết thúc quá trình Brexit”.

"Chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa để thống nhất và giải quyết các vấn đề cần thiết trước khi chúng ta có thể tiến hành đàm phán thương mại”, ông Barnier nhấn mạnh.

Quá trình đàm phán giữa Anh và EU bắt đầu từ tháng 6 vừa qua và cả hai đã lên kế hoạch cho đàm phán thương mại bắt đầu vào tháng 10, tuy nhiên do những bất đồng về việc thanh toán nghĩa vụ tài chính của Anh trước khi rời khỏi EU, biên giới Ireland sau Brexit và quyền công dân EU ở Anh,... đã làm quá trình này một lần nữa bị “trật bánh”.

Theo các nhà phân tích, nếu tiến trình Brexit tiếp tục bị bế tắc, điều này sẽ có những tác động không tốt tới cộng đồng doanh nghiệp của cả Anh và EU.

Ông Barnier nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn mang lại sự chắc chắn, đặc biệt là sự chắc chắn về mặt pháp lý trong đàm phán Brexit”.

Về phía Anh, Bộ trưởng phụ trách đàm phán Brexit, ông David Davis yêu cầu EU phải linh hoạt và thực tế hơn trong tiến trình đàm phán.

“Đã đến lúc phải tiến hành các cuộc thảo luận mang tính chính trị để đảm bảo các cuộc đàm phán thương mại bắt đầu vào tháng 12”, ông David Davis đề nghị.

Ngọc Hà

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/eu-va-anh-trat-banh-qua-trinh-brexit-119949.html