EU trừng phạt 8 quan chức cấp cao Nga

Liên minh châu Âu (EU) hôm 15/3 áp lệnh trừng phạt đối với 8 quan chức Nga với lý do họ liên quan đến vụ đụng độ hải quân tại Biển Azov với Ukraina.

Theo hãng tin AP, danh sách 8 người bao gồm các quan chức biên phòng và quân sự cấp cao cùng các chỉ huy của ba con tàu Nga.

Tàu bảo vệ bờ biển Nga đâm tàu Ukraina trên Biển Đen ngày 25/11/2018.

Tàu bảo vệ bờ biển Nga đâm tàu Ukraina trên Biển Đen ngày 25/11/2018.

Trong tuyên bố đưa ra, Hội đồng châu Âu – cơ quan đại diện cho các nước EU – lập luận "Nga đã có hành động ngăn cản các tàu Ukraina cập cảng ở Biển Azov mà không có lý do chính đáng". Họ tuyên bố EU sẽ phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với 8 người vì "những hành động phá hoại hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraina".

Theo EU, quyết định trừng phạt là phản ứng trước "sự leo thang" ở vùng biển ngoài khơi phía đông Ukraina và "những vi phạm của Nga đối với luật pháp quốc tế khi sử dụng vũ lực mà không có lý do chính đáng".

Quan hệ giữa Nga và Ukraina đến nay vẫn căng thẳng về vụ việc. Hai bên đưa ra thông tin trái chiều, với Kiev cáo buộc Moscow điều tàu chặn đường qua Eo Kerch nối biển Đen với biển Azov, trong khi Nga khẳng định buộc phải dùng vũ lực để ngăn chặn các tàu Ukraina xâm phạm lãnh hải.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/eu-trung-phat-8-quan-chuc-cap-cao-nga-513950.html