EU trừng phạt 11 cá nhân tại Myanmar

Ngày 22-3, Liên minh châu Âu (EU) sẽ trừng phạt 11 cá nhân liên quan đến vụ chính biến hôm 1-2 tại Myanmar.

Ngày 22-3, Liên minh châu Âu (EU) sẽ trừng phạt 11 cá nhân liên quan đến vụ chính biến hôm 1-2 tại Myanmar.

Thông tin này được Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell đưa ra trước thềm cuộc họp các ngoại trưởng EU tại Brussels (Bỉ). Ông Borrell cho rằng, tình hình tại Myanmar đang ngày một xấu đi. Trước đó ngày 8-3, Reuters đưa tin, EU đang chuẩn bị các biện pháp ứng phó với tình hình tại Myanmar. Danh tính các cá nhân bị trừng phạt sẽ được công bố sau khi các bộ trưởng các nước EU chính thức quyết định các biện pháp trừng phạt.

Trong khi đó, ngày 21-3, Bộ Ngoại giao Australia xác nhận đang tiến hành thủ tục hỗ trợ cho hai công dân nước này tại Myanmar nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong khi đó, một số nguồn tin cho biết, hai người đang được hỗ trợ lãnh sự là ông Matthew O'Kane và bà Christa Avery - một công dân có cả quốc tịch Australia và Canada. Hai người này đã bị quản thúc sau khi tìm cách rời Myanmar trong một chuyến bay nhân đạo hôm 19-3. Trước đó, một công dân Australia khác là nhà kinh tế học Sean Turnell - cố vấn của bà Aung San Suu Kyi - cũng đã bị bắt giữ.

A.B

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_240290_eu-trung-phat-11-ca-nhan-tai-myanmar.aspx