EU: Trump không có quyền thay đổi khuôn khổ G7

Lãnh đạo đối ngoại EU cảnh báo Trump không có quyền thay đổi khuôn khổ họp thượng đỉnh G7, không lâu sau khi nhà lãnh đạo Mỹ muốn mời thêm một số nước tham gia.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mời thêm một số quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, trong đó có Nga. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mời thêm một số quốc gia dự hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay, trong đó có Nga. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/5 nói ông sẽ hoãn tổ chức cuộc họp thượng đỉnh G7 được lên kế hoạch trong tháng 6 và mời thêm một số quốc gia, trong đó có Nga, tham dự. Nga bị loại khỏi nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G8) năm 2014 sau khi nước này sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng tư cách thành viên hiện tại "đã lỗi thời" và G7 nên chuyển thành "G10 hoặc 11 đấu G1", liên minh đối phó Trung Quốc.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho rằng Nga vẫn chưa thay đổi hướng đi kể từ năm 2014, do đó, Moscow không nên được trở lại.

“Quyền của quốc gia chủ tịch G7, trường hợp này là Mỹ, là được gửi lời mời các bên khác tham dự – phản ảnh ưu tiên của nước chủ nhà”, ông Borrell nói ngày 2/6. “Nhưng thay đổi tư cách thành viên, khuôn khổ hội nghị về dài hạn không phải là quyền của chủ tịch G7”.

EU không phải thành viên G7 nhưng lãnh đạo Hội đồng châu Âu và Ủy ban châu Âu thường dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm này với tư cách khách mời.

Lãnh đạo các nước G7, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Đức, Italy và Nhật Bản, năm nay dự kiến họp thượng đỉnh trực tuyến do đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức hội nghị tại Trại David, nơi nghỉ ngơi của tổng thống Mỹ ở ngoại ô thủ đô Washington.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng phản đối ý định mời Tổng thống Nga Vladimir Putin dự họp bởi Moscow “vẫn tiếp tục không tôn trọng các quy định, tiêu chuẩn quốc tế”.

Quốc Thiên

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/eu-trump-khong-co-quyen-thay-doi-khuon-kho-g7-d265621.html