EU triển khai chương trình cứu trợ cho Venezuela

Nhóm liên lạc quốc tế về Venezuela (ICG) dự định phát triển liên lạc với các quốc gia khác, bao gồm Nga, Trung Quốc và Cuba, để tìm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại nước cộng hòa Nam Mỹ. Điều này đã được công bố vào ngày 7/5 bởi Đại diện cao cấp của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Federica Mogherini sau cuộc họp cấp bộ của ICG tại Costa Rica.

Bữa ăn từ thiện cho trẻ em Venezuela

Bữa ăn từ thiện cho trẻ em Venezuela

"Chúng tôi quyết định tiếp tục phát triển liên lạc và phối hợp với các hòa giải viên quốc tế khác, những người đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này, chẳng hạn như Cộng đồng Caribbean (CARICOM), cũng như với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc - và những nhân tố khác trong khu vực, đặc biệt là Cuba và Mexico", bà Federica Mogherini nói trong một cuộc họp báo.

Theo Mogherini, ICG cũng đã chấp nhận lời mời từ các quốc gia thuộc nhóm Lima để tổ chức cuộc họp chung về Venezuela.

Bà Mogherini lưu ý rằng ICG dự định sẽ cử đại diện thường trực của mình đến Caracas để hỗ trợ các vấn đề nhân đạo. Kết quả cụ thể đầu tiên của cuộc họp này là quyết định bố trí đại diện thường trực của nhóm tại Caracas để hỗ trợ quá trình tiếp nhận và chuyển giao viện trợ nhân đạo, bà nói trong cuộc họp báo.

Theo Mogherini, ICG bác bỏ khả năng can thiệp quân sự và giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela. “ICG cực lực phản đối những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela bằng phương tiện quân sự khởi nguồn từ cả trong và ngoài nước”, bà Mogherini nói. Theo các thành viên nhóm, cách duy nhất giúp thoát khỏi tình huống khó khăn ở nước cộng hòa Nam Mỹ này chỉ có thể là "thông qua quá trình chính trị, dẫn đến việc tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ".

ICG được thành lập vào đầu năm nay theo sáng kiến của EU. Đại diện của Liên minh châu Âu và 8 quốc gia của cộng đồng: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp và Thụy Điển, cũng như 4 quốc gia của Mỹ Latinh - Bolivia, Costa Rica, Uruguay và Ecuador đã tham gia vào công việc của nhóm. Vào ngày 7/2, cuộc họp cấp bộ trưởng đầu tiên của nhóm đã được tổ chức tại Montevideo thủ đô Uruguay.

Bá Thủy (Theo RT)

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/eu-trien-khai-chuong-trinh-cuu-tro-cho-venezuela-535763.html