EU trả đũa thương mại Mỹ

Ngày 22-6, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp mức thuế nhập khẩu khoảng 25% lên hàng chục sản phẩm của Mỹ, trong đó có thuốc lá, rượu bourbon, quần jeans hay xe máy phân khối lớn.

Thuốc lá Mỹ bị EU áp mức thuế nhập khẩu khoảng 25%

Đây là hành động nhằm đáp trả việc Mỹ áp thuế suất 25% đối với thép và 10% đối với nhôm xuất khẩu của EU. Biện pháp này được cho là nhằm đền bù khoản thiệt hại ước tính 2,8 tỷ EUR ( 3,26 tỷ USD) của ngành công nghiệp thép châu Âu do ảnh hưởng của quyết định áp thuế của Mỹ.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế 20% lên các sản phẩm ô tô nhập khẩu từ EU vào Mỹ. Tuyên bố được đưa ra 1 tháng sau khi Chính phủ Mỹ mở cuộc điều tra xe nhập khẩu để xác định tác động của những xe này lên an ninh quốc gia Mỹ.

Trong diễn biến khác, Bộ Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết kể từ ngày 21-6, Ankara đã áp thuế đối với một số hàng nhập khẩu từ Mỹ trị giá 267 triệu USD, bao gồm than, giấy, quả óc chó, hạnh nhân, thuốc lá, gạo, rượu whisky, ô tô, mỹ phẩm, thiết bị máy móc và sản phẩm hóa dầu.

THU GIANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/eu-tra-dua-thuong-mai-my-528088.html