EU tố cáo Nga 'cưỡng bách tòng quân' ở bán đảo Crimea

Ngày 1/4, Liên minh châu Âu (EU) cho rằng, Nga đã tiến hành một chiến dịch 'cưỡng bách tòng quân' ở bán đảo Crimea, đồng thời nhấn mạnh hành động này vi phạm luật pháp quốc tế.

EU cho rằng, Nga đã tiến hành một chiến dịch 'cưỡng bách tòng quân' ở bán đảo Crimea, nhấn mạnh hành động này vi phạm luật pháp quốc tế. (Nguồn: TASS)

EU cho rằng, Nga đã tiến hành một chiến dịch 'cưỡng bách tòng quân' ở bán đảo Crimea, nhấn mạnh hành động này vi phạm luật pháp quốc tế. (Nguồn: TASS)

Trong một tuyên bố, EU nêu rõ: "Nga đã khởi động một chiến dịch cưỡng bách tòng quân khác tại Cộng hòa tự trị Crimea, vốn đã bị sáp nhập bất hợp pháp, và thành phố Sevastopol để đưa người dân của bán đảo này vào Lực lượng vũ trang Liên bang Nga".

Tuyên bố này khẳng định: "Đây là một hành vi vi phạm luật nhân đạo quốc tế khác. Nga bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế và có nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền trên bán đảo này".

Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc trên của EU, tuy nhiên, Moscow nhiều lần khẳng định, việc sáp nhập Crimea vào Nga là theo lựa chọn của người dân của bán đảo này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/eu-to-cao-nga-cuong-bach-tong-quan-o-ban-dao-crimea-141050.html