EU tìm kiếm đồng thuận về tình hình Đông Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp trong hai ngày 1 - 2/10 tại Brussels để thảo luận về các vấn đề đối ngoại, đặc biệt là quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và tình hình ở khu vực Đông Địa Trung Hải.

Tàu thăm dò "Oruc Reis" (giữa) của Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tới Địa Trung Hải để thăm dò dầu khí ở khu vực này, ngày 10/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tàu thăm dò "Oruc Reis" (giữa) của Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tới Địa Trung Hải để thăm dò dầu khí ở khu vực này, ngày 10/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh EU lần này sẽ diễn ra một cuộc thảo luận chiến lược về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh EU trực tuyến ngày 19/8 vừa qua, một số nhà lãnh đạo đã nêu ra tình hình ở Đông Địa Trung Hải và quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng gia tăng và nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải giảm leo thang.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có chuyến công du Hy Lạp, CH Cyprus và Malta ngày 15 - 16/9 vừa qua để chuẩn bị cho các cuộc thảo luận thượng đỉnh lần này. Ngoài ra, ông cũng đã có một số cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Sau hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc trực tuyến vào ngày 22/6 vừa qua và cuộc gặp trực tuyến với Chủ tịch Tập Cận Bình vào ngày 14/9, Hội đồng châu Âu lần này cũng sẽ tiếp tục thảo luận về quan hệ EU - Trung Quốc và các vấn đề đối ngoại khác, trong đó có tình hình ở Belarus, tiếp sau cuộc thảo luận ngày 19/8.

Tháng 7 vừa qua, Hội đồng châu Âu đã nhất trí một gói phục hồi chưa từng có 750 tỷ euro để chống lại những tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế và xã hội của các nước thành viên EU. Hai trụ cột của sự phục hồi là chuyển đổi xanh và chuyển đổi kỹ thuật số, cùng với một thị trường chung mạnh mẽ, sẽ thúc đẩy các hình thức tăng trưởng mới và củng cố khả năng phục hồi của EU. Cuộc họp nêu trên của Hội đồng châu Âu sẽ dành thời gian xem xét các biện pháp nhằm khai thác sâu hơn củng cố thị trường chung, phát triển một chính sách công nghiệp với nhiều tham vọng hơn và thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

Hội nghị được lên kế hoạch ban đầu tổ chức vào ngày 24 và 25/9, tuy nhiên đã bị hoãn do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phải cách ly liên quan đến dịch COVID-19.

Kim Chung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/eu-tim-kiem-dong-thuan-ve-tinh-hinh-dong-dia-trung-hai-20201001135648337.htm