EU thúc đẩy việc phê chuẩn EVFTA và EVIPA

Chiều 28-1, tại trụ sở Nghị viện châu Âu (EP) ở Brussels (Bỉ), Ủy ban châu Âu phối hợp Bộ Công thương Việt Nam và Hiệp hội các doanh nghiệp kinh doanh nông sản và thực phẩm châu Âu tổ chức hội thảo nhằm tháo gỡ các băn khoăn của các nghị sĩ liên quan Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên hiệp châu Âu (EU).

Tham dự có: Cao ủy EU phụ trách thương mại Ph.Hogan, Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của EP (INTA) B.Lange, Báo cáo viên của INTA về EVFTA G.Bourgeois, Đại sứ EU tại Việt Nam G.Aliberti, cùng gần 120 đại biểu bao gồm các nghị sĩ châu Âu, đại diện các tổ chức của EU.

Cao ủy Ph.Hogan đánh giá, các hiệp định cân bằng cho cả hai bên và các nền kinh tế của EU và Việt Nam mang tính bổ sung cho nhau chứ không phải là đối nghịch; cho rằng, đây là cơ hội tốt để có một hiệp định có thể giúp EU gia tăng khả năng tiếp cận thị trường và đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. Cao ủy bày tỏ hy vọng EP sẽ phê chuẩn việc thông qua thỏa thuận quan trọng này trong phiên toàn thể vào giữa tháng 2 tới.

* Theo Báo cáo viên của INTA về EVFTA G.Bourgeois, việc hiệp định được thông qua sẽ là minh chứng cho thấy EU là đối tác đáng tin cậy có thể đàm phán và ký các FTA, cũng là một thông điệp quan trọng gửi tới các quốc gia khác trong ASEAN. Ông đánh giá cao các cam kết của Chính phủ Việt Nam về thực hiện quyền người lao động, về môi trường và nhân quyền; bày tỏ hy vọng hiệp định sẽ được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nghị sĩ EP và Quốc hội Việt Nam để được phê chuẩn và đi vào thực thi.

* Một số nghị sĩ châu Âu bày tỏ băn khoăn về một số vấn đề như quyền của người lao động hay việc một số sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam vào EU có thể gây ảnh hưởng đến một số nước thành viên. Cao Ủy Ph.Hogan giải thích các cơ chế về giới hạn sản lượng nông sản nhập khẩu được ưu đãi và cho biết, điều này không làm ảnh hưởng đến ngành sản xuất nông nghiệp của các nước thành viên EU.

* Các diễn giả đại diện các tổ chức EU đang hoạt động tại Việt Nam đã trình bày những đánh giá về các cải cách doanh nghiệp được thực hiện, cải thiện quyền của người lao động, điều kiện lao động tại nước sở tại. Họ cho rằng không có lý do gì để không phê chuẩn các hiệp định.

* Nếu được EP phê chuẩn, EVFTA sẽ có hiệu lực một tháng sau khi hai bên thông báo cho nhau quá trình thủ tục về pháp lý đã kết thúc. EVIPA sẽ vẫn còn cần phải được tất cả các quốc gia thuộc EU thông qua. Quá trình này có thể kéo dài vài năm.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43072402-eu-thuc-day-viec-phe-chuan-evfta-va-evipa.html