EU tăng sức ép Belarus, ông Putin lên tiếng...

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu các nước châu Âu không can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Belarus.

Hôm 18/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đã gửi đi yêu cầu các nước châu Âu ngừng việc tiếp tục can thiệp vào khủng hoảng ở Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi EU ngừng can thiệp vào tình hình Belarus. Ảnh minh họa: New York Times

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi EU ngừng can thiệp vào tình hình Belarus. Ảnh minh họa: New York Times

Điện Kremlin dẫn lời ông Putin nói trong cuộc điện đàm rằng, việc can thiệp vào nội bộ của Belarus hay gây áp lực đối với giới lãnh đạo nước này là "không thể chấp nhận được".

Lời nhận xét được đưa ra sau khi Tổng thống Macron bày tỏ "quyết tâm của Liên minh châu Âu (EU) đóng vai trò xây dựng cùng với người dân Belarus chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và hy vọng giải pháp chính trị có thể đạt được càng sớm càng tốt". Tổng thống Pháp thêm rằng giải pháp chính trị phải tôn trọng nguyện vọng của người dân Belarus.

Ông Macron cho biết ông đang cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel và chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Charles Michel hướng tới một kết thúc hòa bình cho cuộc khủng hoảng trước thềm cuộc họp về Belarus vào ngày 19/8.

Trước khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp, ông Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Charles Michel.

Thủ tướng Đức đã nói với ông Putin rằng, Chính quyền Belarus phải ngừng giải tán biểu tình bằng vũ lực, thả người bị bắt và đàm phán với nhóm phản đối Tổng thống Lukashenko, theo người phát ngôn chính phủ Đức. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng cuộc khủng hoảng Belarus có thể leo thang nếu "các tác nhân bên ngoài cố can thiệp vào vấn đề nội bộ" của quốc gia này.

Sau cuộc điện đàm với ông Putin, Chủ tịch EC đăng Twitter khẳng định "chỉ có đối thoại chân thực và hòa bình mới có thể giải quyết khủng hoảng ở Belarus".

Điện Kremlin trước đó thông báo lãnh đạo hai nước đã nhất trí rằng Nga có thể hỗ trợ an ninh cho Belarus để đối phó khủng hoảng theo hiệp ước liên minh.

Giới phân tích đánh giá, một khi Belarus tuyên bố tình trạng bị tấn công thì Điện Kremlin chắc chắn sẽ có hành động. Tuy nhiên, chưa rõ giới hạn đỏ nào giành cho ông Lukashenko để thực hiện một bước đi như vậy.

Tổng thống Lukashenko hôm qua thông báo ông đã ra lệnh cho quân đội triển khai tới một số địa điểm dọc biên giới phía tây và họ đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu toàn diện.

Hôm 18/8, ông Lukashenko tuyên bố sẵn sàng giao quyền lực nếu một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp được tổ chức.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/eu-tang-suc-ep-belarus-ong-putin-len-tieng-3417511/