EU tăng mua khí thiên nhiên hóa lỏng Mỹ để lấy lòng Trump

Liên minh châu Âu (EU) thông báo đang trong quá trình ký thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump để mua thêm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ nhưng vẫn kêu gọi Washington thiết lập giá cạnh tranh hơn.

“Mỹ tăng xuất khẩu LNG, nếu giá cả cạnh tranh, có thể gia tăng vai trò chiến lược trong nguồn cung khí đốt tại EU”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker thông báo ngày 9/8. Ông kêu gọi Mỹ loại bỏ các quy định yêu cầu cần phê duyệt LNG xuất khẩu sang châu Âu.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington tháng 7 để tìm cách xóa bỏ căng thẳng thương mại, ông Juncker đã đồng ý để EU tăng nhập khẩu đậu tương và LNG từ Mỹ. EU từ lâu đã tìm cách đa dạng hóa nguồn cung để tránh phụ thuộc vào Nga – quốc gia đáp ứng 40% nhu cầu của khối.

LNG nhập khẩu từ Mỹ có thể giành thị phần từ Nga hay không sẽ phụ thuộc vào ảnh hưởng từ thị trường, các quan chức EU nhấn mạnh.

EU cùng ngày cho biết kể từ khi mua lô LNG Mỹ đầu tiên năm 2016, tổng nhập khẩu của khối đã đạt 2,8 tỷ m3. Năm 2017, EU chiếm hơn 10% tổng xuất khẩu LNG của Mỹ, tăng 5% so với năm trước đó. Tây Ban Nha, Pháp và Italy là những bên mua nhiều khí đốt Mỹ nhất.

Công khai lịch sử số liệu thương mại là động thái bất thường được cho là nhằm tác động đến ông Trump, cho nhà lãnh đạo Mỹ thấy thương mại không thuế quan có thể mang lại lợi ích cho Mỹ thế nào.

Hồi đầu tháng 8, Ủy ban châu Âu cho biết có sự tăng mạnh trong nhập khẩu đậu tương từ Mỹ do các bên mua tranh thủ giá giảm, sau khi Trung Quốc gần như dừng mua đậu tương Mỹ để đáp trả.

Như Tâm/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/eu-tang-mua-khi-thien-nhien-hoa-long-my-de-lay-long-trump-20180810092854527p150c169.news