EU tái khẳng định giải pháp hai nhà nước với Israel

Ngày 11-12, trong cuộc gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Brussels, Cao ủy phụ trách các vấn đề đối ngoại của EU Federica Mogherini nhấn mạnh cuộc xung đột giữa Israel và Palestine chỉ có thể được giải quyết bằng giải pháp hai nhà nước với Jerusalem là thủ đô của cả hai bên.

Trong chuyến thăm Brussels lần đầu tiên của một thủ tướng Israel kể từ hơn 20 năm qua, ông Netanyahu một lần nữa hoan nghênh quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông cũng tuyên bố Jerusalem là thủ đô của người Do Thái từ hơn 3.000 năm qua.

Ông Netanyahu nói: "Tôi tin rằng tất cả, hoặc phần lớn, các nước châu Âu sẽ chuyển đại sứ quán của mình tới Jerusalem, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và cùng tham dự tích cực với chúng tôi vì an ninh, thịnh vượng và hòa bình". Cùng với việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel, ông Trump còn ra lệnh cho Bộ Ngoại giao Mỹ chuẩn bị chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem.

Khẳng định lại với ông Netanyahu quan điểm của EU về vấn đề này, bà Mogherini nhấn mạnh: "Ngài biết rõ quan điểm của Liên minh châu Âu. Chúng tôi tin rằng chỉ có một giải pháp thiết thực cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine là giải pháp hai nhà nước với Jerusalem là thủ đô của cả hai bên".

Israel luôn coi Jerusalem là thủ đô của mình, trong khi Palestine khẳng định phần Đông Jerusalem, nơi Israel chiếm đóng từ cuộc chiến năm 1967, là thủ đô của nhà nước Palestine trong tương lai. Đòi hỏi của Israel về chủ quyền đối với Jerusalem không được quốc tế công nhận, và toàn bộ các quốc gia trên thế giới vẫn đặt đại sứ quán tại thành phố Tel Aviv.

Jerusalem còn được coi là địa điểm linh thiêng đối với nhiều tôn giáo như đạo Ki-tô, đạo Hồi, đạo Do Thái, đặc biệt là khu vực Đông Jerusalem. Tuyên bố của ông Trump đã làm dấy lên hàng loạt các cuộc bạo động ở Trung Đông trong những ngày vừa qua.

Tại thủ đô Beirut của Lebanon, cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để chặn người biểu tình tiến tới Đại sứ quán Mỹ. Trong khi đó, tại Jerusalem, một người Palestine đã bị bắt giữ sau khi đâm trọng thương một cảnh sát Israel.

N.Đ
Theo: BBC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34969302-eu-tai-khang-dinh-giai-phap-hai-nha-nuoc-voi-israel.html