EU sẽ quyết định về 'chứng chỉ xanh kỹ thuật số'

Theo Roi-tơ và TTXVN, Nghị viện châu Âu (EP) sẽ nhóm họp hôm nay (13-4) để cho ý kiến về vấn đề 'chứng chỉ xanh kỹ thuật số' nhằm bảo đảm việc tự do đi lại giữa các nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu (EU) trong thời gian dịch Covid-19. Cùng với 'hộ chiếu vắc-xin', chứng chỉ xanh kỹ thuật số là giải pháp để EU khôi phục du lịch.

Theo Roi-tơ và TTXVN, Nghị viện châu Âu (EP) sẽ nhóm họp hôm nay (13-4) để cho ý kiến về vấn đề “chứng chỉ xanh kỹ thuật số” nhằm bảo đảm việc tự do đi lại giữa các nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu (EU) trong thời gian dịch Covid-19. Cùng với “hộ chiếu vắc-xin”, chứng chỉ xanh kỹ thuật số là giải pháp để EU khôi phục du lịch.

Theo kế hoạch, Ủy viên tư pháp của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ trình bày đề xuất của EC về việc áp dụng chứng chỉ xanh kỹ thuật số trước khi bắt đầu mùa du lịch hè. Chứng chỉ xanh kỹ thuật số cho thấy người sở hữu đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 hoặc đã nhận được kết quả âm tính.

* Trước đó, trong một cuộc thảo luận toàn thể với đại diện của EC và Hội đồng châu Âu, hầu hết các nghị sĩ đều ủng hộ việc triển khai nhanh chóng chứng chỉ xanh kỹ thuật số. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm an toàn về dữ liệu cá nhân và y tế cũng như không phân biệt đối xử đối với những người chưa được tiêm phòng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/eu-se-quyet-dinh-ve-chung-chi-xanh-ky-thuat-so-641807/