EU sẽ cân nhắc trừng phạt Nga liên quan vụ căng thẳng với Ukraine

Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cân nhắc bổ sung các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva liên quan đến vụ đối đầu mới nhất giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen.

Tàu quân sự Ukraine bị bắt giữ tại cảng Kerch ngày 26/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 27/11, Ngoại trưởng Áo Karin Kneissl cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cân nhắc bổ sung các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva liên quan đến vụ đối đầu mới nhất giữa Nga và Ukraine trên Biển Đen.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Đức Heiko Maas, bà Karin Kneissl nói: "Về vấn đề bổ sung các biện pháp trừng phạt, thời gian sẽ trả lời - chúng ta có một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 12 tới. Mọi thứ dựa vào sự giải thích các sự kiện và hành động của cả hai bên. Tuy nhiên, nó vẫn cần được xem xét." Áo hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên EU.

Trong khi đó, ông Maas nhấn mạnh rằng căng thẳng mới nhất này giữa Nga và Ukraine cho thấy việc sáp nhập Crimea cũng là một vấn đề đối với an ninh của toàn châu Âu./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eu-se-can-nhac-trung-phat-nga-lien-quan-vu-cang-thang-voi-ukraine/537205.vnp