EU phong tỏa tài sản 6 công ty trong dự án xây cầu kết nối với Crimea

EU vừa áp đặt lệnh phong tỏa tài sản đối với 6 công ty của Nga tham gia vào công trình xây dựng cây cầu kết nối miền Nam Nga với bán đảo Crimea.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình trong năm 2014, nhưng các nước phương Tây coi đây là sự sáp nhập trái phép và đáp trả bằng các lệnh trừng phạt chống Nga.

Cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga là một công trình vĩ đại lịch sử được xây dưới thời Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: East2west)

Cầu Crimea bắc qua Eo biển Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga là một công trình vĩ đại lịch sử được xây dưới thời Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: East2west)

Cây cầu trị giá 3,6 tỷ USD bắc qua eo biển Kerch đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội của Liên minh châu Âu. Liên minh Châu Âu (EU) cho rằng công trình này vi phạm hơn nữa chủ quyền của Ukraine. Trong số 6 công ty trong danh sách bị phong tỏa tài sản được nêu tên trong tuyên bố của Hội đồng châu Âu, có 2 công ty xây dựng là PJSC Mostotrest và CJSC VAD.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin tuyên bố hoan nghênh các lệnh trừng phạt bổ sung của EU đối với Nga./.

Trần Nga.VOV.VN
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/eu-phong-toa-tai-san-6-cong-ty-trong-du-an-xay-cau-ket-noi-voi-crimea-794381.vov