EU phạt Tập đoàn công nghệ Meta 1,2 tỷ euro

Ngày 22-5, Bloomberg đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra mức phạt kỷ lục 1,2 tỷ euro đối với Tập đoàn công nghệ Meta-chủ sở hữu Facebook, vì chuyển dữ liệu cá nhân của người dùng EU sang Mỹ.

Biểu tượng của tập đoàn Meta. Ảnh: TTXVN

Biểu tượng của tập đoàn Meta. Ảnh: TTXVN

Ủy ban bảo vệ dữ liệu Ireland (DPC), hoạt động thay mặt cho EU, đã điều tra về hành vi chuyển dữ liệu của Meta từ EU sang Mỹ kể từ năm 2020. Qua đó, DPC phát hiện ra rằng Meta đã không giải quyết những rủi ro đối với các quyền tự do cơ bản của chủ thể dữ liệu. Andrea Jelinek, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu châu Âu (EDPB) cho biết vi phạm của Meta là rất nghiêm trọng vì nó liên quan đến việc chuyển dữ liệu có hệ thống và diễn ra liên tục. “Facebook có hàng triệu người dùng ở châu Âu nên khối lượng dữ liệu cá nhân được truyền đi là rất lớn. Mức phạt chưa từng có tiền lệ này là một tín hiệu mạnh mẽ cho thấy các hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng”, Jelinek khẳng định.

Nguồn:https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/eu-phat-tap-doan-cong-nghe-meta-1-2-ty-euro-728968

Theo qdnd.vn

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/quoc-te/584100-eu-phat-tap-doan-cong-nghe-meta-12-ty-euro.html