EU phản đối chính sách hạn chế đi lại của Hungary

Ngày 1/9, Liên minh châu Âu (EU) đã phản đối chính sách cấm nhập cảnh của Hungary, đồng thời đề xuất cách tiếp cận mang tính khu vực đối với các biện pháp hạn chế đi lại nhằm đảm bảo chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 một cách công bằng.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Budapest, Hungary, ngày 21/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Budapest, Hungary, ngày 21/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kể từ ngày 1/9, Hungary đã quyết định kéo dài lệnh nhập cảnh đối với người nước ngoài thêm một tháng. Biện pháp này không áp dụng với Ba Lan, Slovakia và Séc - những nước thường có chung quan điểm về chính sách của EU, đặc biệt là trong vấn đề di cư. Các quan chức hàng đầu của EU đã cảnh báo việc phân biệt đối xử giữa các nước thành viên là vi phạm quy định về khu vực Schengen tự do của khối. Ủy viên Tư Pháp EU Didier Reynders nhấn mạnh bất kỳ biện pháp nào không tuân thủ nguyên tắc cơ bản của luật EU nên bị rút lại ngay lập tức. Ông Reynders tuyên bố sẽ sớm có cuộc thảo luận với các Bộ trưởng Hungary để đề nghị cung cấp thêm thông tin.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu khẳng định trong những ngày tới, sẽ đưa ra các đề xuất về cách thức các nước thành viên EU có áp đặt hạn chế đi lại một cách hài hòa.

Trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng dịch bệnh, nhiều nước đã đóng cửa biên giới, kể cả với các đối tác trong EU. Sau giai đoạn đó, phần lớn các thành viên của EU đều có cách tiếp cận riêng dựa theo đánh giá tình hình đối với từng khu vực. Điều này dẫn đến việc không có sự đồng nhất trong biện pháp của các nước. Người phát ngôn của EC đã chỉ ra 3 vấn đề chính cần được giám sát là thiết lập tiêu chuẩn chung đối với các nguy cơ dịch bệnh, sử dụng hệ thống màu sắc trong việc đánh giá các khu vực, đạt được nhất trí về biện pháp ứng phó đối với người trở về từ khu vực có nguy cơ như xét nghiệm hoặc cách ly. Quan chức này nhấn mạnh đây là một nhiệm vụ khắt khe và là trách nhiệm của quốc gia thành viên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Giáo dục Hy Lạp Niki Kerameus thông báo các trường học nước này sẽ mở lại vào ngày 14/9 tới, lùi một tuần so với kế hoạch ban đầu.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Kerameus nêu rõ quyết định trên nhằm cho phép người dân có thể kịp quay về sau kỳ nghỉ, cũng như hạn chế việc đi lại của những người chưa có triệu chứng mắc bệnh. Để phòng tránh lây nhiễm, việc đeo khẩu trang trong lớp, trên xe buýt trường, các khu vực đông đúc ngoài trời là bắt buộc. Ước tính gần 5 triệu khẩu trang sẽ được cấp miễn phí cho học sinh và các nhân viên trong trường. Các lớp học và thiết bị sẽ thường xuyên được khử trùng.

Ngoài ra, các trường cũng sẽ tiến hành việc xét nghiệm ngẫu nhiên. Nhằm đảm bảo an toàn, mỗi học sinh tiểu học sẽ được cấp 1 chai nước miễn phí. Các chuyến dã ngoại của trường sẽ bị hoãn lại, trong khi giờ giải lao sẽ được bố trí luân phiên vào các khung giờ khác nhau để tránh đông người.

Trước đó, Chính phủ Hy Lạp đã thông báo mở lại trường học vào ngày 7/9. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều gia đình Hy Lạp chưa về nhà sau kỳ nghỉ. Do đó, người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Stelios Petsas kêu gọi các bậc phụ huynh cùng con em trở về trong những ngày tới, hạn chế tiếp xúc để đảm bảo an toàn.

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/eu-phan-doi-chinh-sach-han-che-di-lai-cua-hungary-20200902064105713.htm