EU nhận tin tốt từ phía Mỹ

Các lãnh đạo EU đã chào mừng thông tin mới về việc ông Trump đã quyết định không áp dụng luật thuế mới với các sản phẩm nhập khẩu nhôm và thép của EU, nhưng cẩn trọng trong lúc chờ đợi lời xác nhận từ phía Washington.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer. Ảnh: Internet

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer đã nói trong phiên điều trần với Hạ viện Mỹ rằng ông Trump đã quyết định "tạm dừng" áp dụng luật thuế nhập khẩu nhôm thép với các nước Argentina, Úc, Brazil, Canada, Mexico, Hàn Quốc và "châu Âu".

Những lời này đã khiến các nhà lãnh đạo EU quyết định tạm dừng bàn bạc về các biện pháp đáp trả Mỹ nếu như bị áp thuế.

Mỹ dự kiến sẽ chính thức bắt đầu tăng thuế nhập khẩu lên 25% với thép và 10% với nhôm kể từ hôm nay, 23/3.

Một quan chức cấp cao của EU đã "chào mừng" phát ngôn của Lighthizer, nói rằng: "Nhưng chúng tôi sẽ phải chờ thông tin chính thức từ phía Washington".

Cecilia Malmstrom, Chủ tịch ủy ban thương mại EU nói rằng bà hoan nghênh quyết định nhún nhường tìm giải pháp hạn chế một cuộc chiến thương mại này.

Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nói với các phóng viên rằng EU đã cho thấy tính đoàn kết của mình để ủng hộ tự do thương mại và phản đối các chính sách "dân túy".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/eu-nhan-tin-tot-tu-phia-my-34613